Sẵn sàng cho công tác tuyển quân

17/02/2021 | 05:09 GMT+7

Xác định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm nên huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện các bước, sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2021.

Huyện Châu Thành A thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng trình tự, hướng dẫn.

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, huyện Châu Thành A đã và đang triển khai các bước theo đúng trình tự, hướng dẫn. Đồng thời, làm cơ sở cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021 chặt chẽ, đạt chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng.

Theo Thượng tá Hồ Hữu Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A, về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, huyện đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự. Đến nay đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho toàn thể công dân đủ điều kiện. Chỉ tiêu năm nay là 135 thanh niên, toàn huyện đã phát lệnh cho 141 thanh niên (tỷ lệ dự phòng 5%). Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho hay: Qua bình nghị, xã có 23 công dân đủ điều kiện. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã thực hiện đầy đủ các bước theo tinh thần chỉ đạo của huyện. Dịp tết này, địa phương đã thành lập các đoàn thăm, chúc tết gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, địa phương còn thành lập đoàn đến thăm, chúc tết các gia đình thanh niên tại ngũ và gia đình thanh niên mới xuất ngũ trở về địa phương. Thời gian còn lại, Đảng ủy xã cùng các đồng chí cấp ủy chỉ đạo ấp, hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng nắm chắc tư tưởng của thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển.

Thanh niên Nguyễn Tấn Lộc, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, tâm sự: “Em rất vinh dự vì sắp được bước vào môi trường quân đội. Em tin rằng ở đó em sẽ học được nhiều điều hay, rèn luyện tính kỷ luật và ý chí bền bỉ, giúp mình trưởng thành hơn. Hiện nay em đã an tâm về mọi mặt. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, luôn động viên em phấn đấu trong chặng đường sắp tới”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan, mẹ của em Lộc, chia sẻ: “Ngày xưa, lúc cha nó còn trẻ cũng từng được rèn luyện trong môi trường quân đội. Bây giờ, Lộc lớn lên muốn noi gương theo cha. Con bảo muốn đi cho biết đó biết đây rồi tự xung phong lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Làm cha mẹ, tôi thấy con mình có ý chí như vậy, tôi rất mừng. Thời gian qua, tôi luôn động viên con hết lòng, để nó an tâm lên đường nhập ngũ”.

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 ở huyện Châu Thành A phải được thực hiện đúng nội dung, đúng luật với mục tiêu “Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh”. Trong tổ chức thực hiện, địa phương tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Phát huy khả năng trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể. Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã, thị trấn. Phát huy vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao. Thực hiện xét duyệt chính trị, sơ tuyển chặt chẽ, đúng các tiêu chuẩn quy định. Cơ quan quân sự làm nòng cốt trong việc hiệp đồng với ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể để tuyên truyền, học tập Luật Nghĩa vụ quân sự cho gia đình và công dân, vận động công dân tự nguyện nhập ngũ. Tổ chức tốt hội trại tòng quân - lễ giao quân...

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>