Quyết tâm đạt yêu cầu huấn luyện

30/03/2021 | 17:05 GMT+7

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đợt huấn luyện quân sự các đối tượng năm nay, đơn vị phấn đấu đảm bảo 100% quân số, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên đạt khá giỏi.

Lực lượng dân quân cơ động xã Vị Thủy tham gia huấn luyện.

Chuẩn bị chu đáo

Tại ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, lực lượng dân quân cơ động xã Vị Thủy đang luyện tập một cách hăng say, nhiều chiến sĩ xung phong tập để cán bộ chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Hướng đến một kết quả cao trong huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động chuẩn bị mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện đầy đủ; tổ chức bình bầu, thực hiện các bước tuyển chọn lực lượng tham gia; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chọn thao trường, bãi tập, nơi đóng quân. Còn cán bộ giảng dạy (lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện) cũng chuẩn bị nội dung bài giảng theo quy định, huấn luyện sát với địa hình đồng bằng.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy, cho biết, thời gian huấn luyện gấp, vừa huấn luyện vừa phòng chống dịch Covid-19 nên đơn vị quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, huấn luyện. Để đảm bảo sức khỏe của lực lượng tham gia, giờ huấn luyện buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút; trước giờ vào huấn luyện, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã đo thân nhiệt của từng người, nếu cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện ho, sốt, đơn vị sẽ báo với cán bộ y tế xã để can thiệp kịp thời.

Năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp chính quy trong huấn luyện, gắn huấn luyện với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng huấn luyện các nội dung chuyên sâu; lồng ghép các bài huấn luyện, đưa vào các tình huống sát thực tế như phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra canh gác, bảo vệ hiện trường... để khi có tình huống xảy ra bộ đội sẵn sàng cơ động giúp dân.

Còn tại Trung đoàn Bộ binh 114 đang tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Theo trung tá Trần Văn Dũ, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 114, để thực hiện đạt hiệu quả cao, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác tập huấn cán bộ, coi đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, những nội dung sửa đổi bổ sung và những nội dung còn yếu trong tổng kết nhiệm vụ huấn luyện năm 2020. “Trong huấn luyện chiến sĩ mới, yêu cầu là cán bộ phải tận tình chỉ dẫn từ dễ đến khó; sau mỗi buổi, chúng tôi dành từ 5-10 phút để ôn lại bài giảng, đồng thời yêu cầu một vài chiến sĩ thực hiện lại nhằm kiểm tra sự tiếp thu”, trung tá Dũ cho biết. 

Chiến sĩ hăng say

Mấy ngày qua, dù nắng nóng, oi bức nhưng trên thao trường, bãi tập, các lực lượng tham gia huấn luyện vẫn say sưa luyện tập với khí thế, quyết tâm cao.

Chiến sĩ Trần Minh Hiếu, một trong 64 chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 114, cho biết: “Chúng tôi được giáo dục theo phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Do vậy, mỗi buổi ra thao trường, chúng tôi đều hăng say tập luyện và lắng nghe sự hướng dẫn của cấp trên, tăng cường trau dồi kiến thức để xử lý tình huống nhanh, chính xác”.

Năm nay là năm thứ hai mà chiến sĩ Đỗ Thành Đạt, ở ấp 3, xã Vị Thủy, tham gia huấn luyện dân quân cơ động. Thời gian huấn luyện trùng vào thời điểm thu hoạch lúa Đông xuân nên Đạt chủ động sắp xếp việc gia đình để tham gia. “Với tôi, đây cũng là dịp ôn lại kiến thức về sử dụng vũ khí, thiết bị quân sự đã được học từ huấn luyện dân quân tự vệ; đồng thời cập nhật thông tin, kiến thức mới về kỹ, chiến thuật, vũ khí tiên tiến, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ”, Đạt cho biết.

Thông tin từ ban chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong quá trình huấn luyện, các đơn vị thực hiện theo phương châm “Ôn cũ học mới”, chia thành các tổ để luyện tập cũng như bố trí những cán bộ có kinh nghiệm để hướng dẫn, giúp đỡ những chiến sĩ còn yếu trong từng động tác. Sau mỗi nội dung huấn luyện, cán bộ, giáo viên phụ trách trực tiếp đánh giá, rút kinh nghiệm đến từng cá nhân, tập thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong huấn luyện. “Nhìn chung, các chiến sĩ tham gia huấn luyện tiếp thu bài giảng, giáo án khá nhanh. Tuy mới bước vào huấn luyện nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu và tin rằng sẽ đạt các chỉ tiêu mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao trong đợt này”, trung tá Dũ cho biết.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>