Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Hậu Giang

20/02/2019 | 09:22 GMT+7

(HG) - Đại tá Trần Ngọc Diệp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, cùng Đoàn công tác Quân khu 9 vừa đến kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hậu Giang về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2019.

Đoàn công tác Quân khu 9 kiểm tra mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 114.

Tại đây, Đoàn tiến hành kiểm tra 4 cơ quan, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Vị Thủy, Ban CHQS xã Vị Thắng và Trung đoàn Bộ binh 114 về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2019. Trong đó, đoàn tập trung vào công tác xây dựng kế hoạch, giáo án, tiến trình biểu, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập và phương pháp huấn luyện của cán bộ. Đặc biệt, năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là đối với lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên... Cho nên, ngay từ những ngày đầu phải làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo bước vào huấn luyện phù hợp và sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Qua kiểm tra, đại tá Trần Ngọc Diệp đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, đại tá Trần Ngọc Diệp yêu câu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình học cụ đảm bảo đúng quy định; nắm chắc nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho các đối tượng, nhất là tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị chặt chẽ cho lễ ra quân huấn luyện năm 2019 đúng thời gian quy định, tăng cường công tác huấn luyện bắn súng, rèn luyện thể lực và huấn luyện bơi; thường xuyên cập nhật nội dung mới vào huấn luyện kịp thời; phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>