Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

22/12/2017 | 14:23 GMT+7

Ngày 21-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ðồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những hoạt động của Quân khu 7 trong thời gian qua. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân khu 7 đã phối hợp tốt với ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy làm tốt công tác dân vận như: tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo; giúp đỡ người dân khi gặp thiên tai, bão lũ... Ðồng chí chúc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục là đơn vị vững mạnh trong toàn quân, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị trí, vai trò của Quân khu trọng điểm phía nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đồng chí Trương Thị Mai đã thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ hải quân, người lao động đang công tác tại đây; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty Tân Cảng đã đạt được trong 28 năm qua. Ðồng chí tin tưởng Tổng công ty Tân Cảng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao phó về kinh tế và quốc phòng; là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân; qua đó xây dựng tốt thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần xứng đáng vào quá trình đổi mới của đất nước.

* Chiều tối 21-12, tại Trụ sở Báo Quân đội nhân dân (QÐND), Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn, đánh giá cao công tác quản lý báo chí, cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua, nhất là tuyên truyền công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Ðồng thời mong rằng, thời gian tới các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Chiều 21-12, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Ðác Lắc tổ chức gặp mặt 428 đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp QÐND Việt Nam đã về hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống của QÐND Việt Nam anh hùng trong chặng đường 73 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Lãnh đạo UBND tỉnh Ðác Lắc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND tỉnh Ðác Lắc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng chín đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quân đội qua các thời kỳ, có 30 năm công tác trở lên.

* Ngày 21-12, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội về hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Lãnh đạo Quân khu 2 thông báo khái quát về tình hình thời sự chính trị, quân sự nổi bật trong nước và quốc tế; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại. Trong năm qua, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã tập trung xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

* Sáng 21-12, tại xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðác Lắc tổ chức trao 83 con bò giống sinh sản trị giá 750 triệu đồng tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc bốn xã biên giới Ja Lốp, Ia R’vê, Ea Bung (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Ðôn). Toàn bộ kinh phí mua bò giống lần này do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vận động, quyên góp trong các cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

* Ðêm nhạc "Một thời tiếng hát át tiếng bom" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến Gia Lai vừa tổ chức tại TP Plây Cu. Chương trình được các nghệ sĩ đoàn Nhà hát Ðam San thể hiện gồm bốn chương: Bừng sáng; Khúc khải hoàn; Về đất mẹ; Gia Lai - mảnh đất anh hùng với các bài hát ca ngợi Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước và Gia Lai giàu đẹp; gợi lại ký ức hùng tráng, thể hiện ý chí quật cường của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng cuộc sống mới trong thời bình.

Theo PV/nhandan.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>