Huyện Phụng Hiệp: Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ

07/09/2018 | 08:11 GMT+7

Ngày 17 và 18-9 tới đây, huyện Phụng Hiệp sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT). Trao đổi với phóng viên, thượng tá Lương Văn Bỉ (ảnh), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, cho biết cụ thể về nội dung và công tác chuẩn bị tại địa phương.

- Diễn tập lần này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Qua đó kiểm tra, đánh giá trình độ tham mưu, chỉ huy của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; đánh giá công tác phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu giữa ngành quân sự với các đơn vị; công tác vận động Nhân dân tham gia phục vụ chiến đấu; đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến KVPT huyện.

Nội dung của cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2018 là gì, thưa thượng tá ?

- Diễn tập KVPT huyện Phụng Hiệp chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, phạm vi rộng với nhiều lực lượng, thành phần tham gia ở các khối đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn.

Nội dung diễn tập gồm 2 phần. Phần 1, diễn tập vận hành cơ chế gồm: họp Ban Thường vụ Huyện ủy; họp Ban Chấp hành Đảng  bộ huyện; họp Đảng ủy Công an huyện; họp Đảng ủy Quân sự huyện... Phần 2, diễn tập thực binh gồm: diễn tập xử lý tình huống A2 và thực hành đánh địch đổ bộ bằng đường không.

Hiện các đơn vị đã chuẩn bị như thế nào, thưa thượng tá ?

- Ngay sau khi Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập KVPT huyện Phụng Hiệp năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện và các tiểu ban giúp việc… Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong huyện còn được quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của diễn tập, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018.

Do đó, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chuẩn bị ý định diễn tập sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ khung tập liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện trong tình hình mới.

Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với địa phương chuẩn bị khu sơ tán, nơi thực binh… Quá trình chuẩn bị, Ban chỉ đạo diễn tập huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ nhằm lãnh, chỉ đạo tiến hành tốt công tác chuẩn bị diễn tập.

Thượng tá đánh giá gì về công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn trong việc chuẩn bị ?

- Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của huyện về phối hợp với lực lượng quân sự chuẩn bị diễn tập, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc cử cán bộ tham gia từ viết văn kiện, tham gia kíp tập, đến công tác hậu cần; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung những vấn đề mà lãnh đạo chuyên môn yêu cầu trong quá trình chuẩn bị.

Đặc biệt, ban, ngành, đoàn thể, địa phương còn tham mưu kịp thời những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm của ngành liên quan đến diễn tập… Khẳng định rằng, công tác phối hợp giữa các đơn vị với ngành quân sự rất nhịp nhàng, chặt chẽ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện như thế nào ?

- Hiện văn kiện được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đúng quy định, quy cách soạn thảo văn bản, đáp ứng yêu cầu và có chất lượng, hơn hết là sát với thực tiễn địa phương.

Đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí phù hợp với yêu cầu của từng nội dung diễn tập. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian gấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng khu sơ tán, hệ thống thao trường, bãi tập… nhưng các lực lượng vẫn khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc. Lực lượng thực binh cũng đang rất tích cực luyện tập. Cùng với đó, công tác hậu cần cũng được chú trọng và chuẩn bị chu đáo.

Như vậy, đến thời điểm này, huyện Phụng Hiệp đã sẵn sàng tổ chức diễn tập KVPT năm 2018.

Xin cảm ơn thượng tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>