Đảm bảo an ninh trật tự

18/01/2019 | 08:35 GMT+7

Đó là quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn công an Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay.

Khu công nghiệp Sông Hậu ổn định về an ninh trật tự góp phần giúp công nhân yên tâm lao động, sản xuất, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

Theo đó, gần 2 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ nơi đây trực 24/24 giờ; tăng số ca tuần tra, kiểm soát địa bàn quản lý; nắm thông tin của chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp về lương, thưởng tết cho công nhân; phối hợp với công an địa phương, địa bàn giáp ranh nắm chặt diễn biến an ninh trật tự…

Trung tá Trương Ánh Hùng, Phó trưởng Đồn công an Khu công nghiệp Sông Hậu, nói: “Hàng năm, gần Tết Nguyên đán là tình hình an ninh trật tự tại một số khu, cụm công nghiệp cả nước nói chung, Khu công nghiệp Sông Hậu nói riêng tiềm ẩn bất ổn như: trộm cắp, đình công, lãn công… Việc bảo đảm an ninh trật tự sẽ góp phần ổn định địa bàn, công nhân yên tâm lao động, sản xuất, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư”.

Ngoài giữ gìn an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Sông Hậu, Đồn công an nơi đây còn phụ trách 2 cụm công nghiệp Đông Phú và Phú Hữu A, tổng số 29 doanh nghiệp, khoảng 13.000 công nhân, do đó áp lực công việc đối với cán bộ, chiến sĩ không hề nhỏ. Theo lãnh đạo Đồn công an Khu công nghiệp Sông Hậu, tình hình an ninh trật tự phạm vi đơn vị quản lý năm 2018 khá ổn định, nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ trộm cắp, đánh nhau…

Cụ thể vào đầu tháng 7-2018, xảy ra trộm ở một doanh nghiệp trong  Khu công nghiệp Sông Hậu. Theo đó, nhằm bảo quản vật liệu xây dựng, buổi tối đơn vị thi công bố trí người canh giữ, nhưng vẫn bị mất trộm sắt, ước tính khoảng 8 triệu đồng. Theo trung tá Hùng, nguyên nhân xảy ra là do bọn xấu móc nối với công nhân trong doanh nghiệp để ra tay.

Hay vụ trộm 6 chỉ vàng tại một khu tập thể trong cụm công nghiệp vào đầu tháng 6-2018. Nhận được tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn công an Khu công nghiệp Sông Hậu có mặt tại hiện trường để điều tra.

Qua khám nghiệm, đơn vị xác định hiện trường không phải thật. Xác minh sự việc, chồng của nữ công nhân trên thừa nhận chính anh đã lấy tài sản. Đối tượng còn khai, do có máu “đỏ đen” nên đã thiếu nợ. Biết chỗ vợ cất tài sản nên lợi dụng lúc vợ sơ hở để ra tay.

Xác định tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn, phức tạp, nhất là gần Tết Nguyên đán, Đồn công an Khu công nghiệp Sông Hậu quan tâm phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; nắm tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của công nhân trong từng doanh nghiệp. “Chúng tôi đã làm việc với các chủ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý là có chính sách lương, thưởng tết cho công nhân. Ngoài ra, cần tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội để công nhân vui xuân, đón tết”, trung tá Hùng cho biết thêm.

Thượng úy Lê Phúc Thịnh, Tổ trưởng Tổ Hình sự, cho biết: “Vì đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nên tôi và anh em trong tổ rất cố gắng bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan. Chúng tôi quyết tâm làm trong sạch địa bàn để doanh nghiệp, công nhân đón tết vui tươi, an toàn”.

Hiện nay, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với công an địa bàn và giáp ranh nắm danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự; chủ động cùng đơn vị chức năng trong việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; yêu cầu công nhân, chủ các nhà trọ nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, phòng, chống tội phạm, không để sơ hở để tội phạm ra tay…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>