Tập trung phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật những tháng cuối năm

23/07/2020 | 05:54 GMT+7

Những tháng cuối năm, các ngành, các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, huy động Nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; vận động người dân không tham gia “tín dụng đen” và cảnh giác, chấp hành đúng quy định pháp luật khi “chơi hụi”, không để đối tượng xấu lạm dụng tín nhiệm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi “vỡ hụi”.

Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp ra mắt mô hình “4+1” cảm hóa, giáo dục đối tượng nghiện hoặc nghi nghiện ma túy.

Cùng với đó, sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cho vay nặng lãi. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi và có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an các cấp còn sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu, tính mạng, sức khỏe, nhân thân con người và bài trừ tệ nạn xã hội; thường xuyên rà soát, có biện pháp xử lý đối với các băng nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội, ma túy, tệ nạn xã hội. Phát huy hiệu quả trong phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đặc biệt là tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáu tháng đầu năm, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và ủng hộ của Nhân dân nên công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật mang lại nhiều kết quả khích lệ.

Nổi bật là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; một số loại tội phạm phổ biến xảy ra nhiều thời gian qua như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được kéo giảm (xảy ra 66 vụ, giảm 17 vụ, tương đương 20,5% so cùng kỳ); tệ nạn đánh bạc, ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác được tăng cường phát hiện, xử lý; tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí; tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra (vượt 18,8%).

Nổi lên những tháng qua là cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ tham ô tài sản và nhận hối lộ tại thị xã Long Mỹ, gây thiệt hại tài sản trên 18 triệu đồng (đối tượng có thủ đoạn làm giả chứng từ nhận tiền chế độ chính sách cấp phát cho người có công với cách mạng và nhận tiền để thực hiện nhanh thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai), tăng 2 vụ so cùng kỳ. Ngoài ra, lực lượng công an còn khởi tố 1 vụ hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại huyện Long Mỹ (sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản), tăng 1 vụ so cùng kỳ.

Công an cũng phát hiện 23 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 52,57 gram ma túy tổng hợp, tăng 1 vụ so cùng kỳ. Ngoài ra, đã tiến hành kiểm tra ma túy đối với 326 trường hợp nghi vấn, kết quả có 241 trường hợp dương tính.

Về tệ nạn xã hội, từ ngày 15-12 năm rồi đến ngày 31-5-2020, toàn tỉnh phát hiện 146 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 1 vụ so cùng kỳ (tăng 0,7%), trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 29 vụ, tăng 4 vụ (tăng 16%). Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích chiếm 66,4% tổng số vụ. Ngoài ra, lực lượng công an triệt phá 268 điểm tệ nạn xã hội, có 1.444 đối tượng tham gia, trong đó có 1 vụ, 1 đối tượng chứa mại dâm, tăng 96 điểm, 411 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, hạn chế về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm là tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng (0,7%), trong đó tội phạm trật tự xã hội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng 16%. Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng công an tập trung đánh mạnh các điểm đánh bạc (số điểm bị triệt phá tăng 71,1%) nên số vụ bị khởi tố về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc tăng cao (27,6%).

Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp quản lý, giúp đỡ người nghiện còn ngoài xã hội và người sau cai nghiện chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng số người này phạm tội, vi phạm pháp luật (có 18 người nghiện đang quản lý thực hiện các hành vi phạm tội về trật tự xã hội và ma túy). Công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện hoạt động kiểm tra, áp dụng pháp luật để xử lý vi phạm hành chính chưa nhiều, chưa chặt chẽ; số trường hợp vi phạm trên một số lĩnh vực được phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực trạng vi phạm xảy ra.

Để thực hiện hiệu quả hơn  nữa công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật những tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 và Ban An toàn giao thông trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Các ngành chức năng chủ động nắm, dự báo tình hình và triển khai biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về tội phạm, vi phạm pháp luật…

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>