Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

18/01/2021 | 18:39 GMT+7

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Quốc Việt, 45 tuổi, trú phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cán bộ điều tra làm việc với Đỗ Quốc Việt.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-12-2020, Đỗ Quốc Việt điện thoại cho một chủ xe tải ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hỏi thuê xe chở sắt từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau rồi chở tôn từ Cà Mau về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, với giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, Việt yêu cầu chủ xe đem theo 2 triệu đồng cho đối tượng mượn trước. Đến gần 4 giờ sáng hôm sau, Việt gặp chủ xe tại đường 927C, đoạn thuộc ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy lấy 2 triệu đồng và định bỏ trốn thì bị Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Ngã Bảy bắt quả tang. Qua điều tra, bước đầu Việt khai nhận bản thân không có việc làm lại ham ăn chơi, nên nghĩ ra thủ đoạn hỏi thuê xe để mượn tiền trước rồi bỏ trốn. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt, đối tượng đã lừa được nhiều chủ xe tải ở thành phố Ngã Bảy, huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Hiện Công an thành phố Ngã Bảy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai từng là nạn nhân của đối tượng liên hệ với điều tra viên Đỗ Văn Hưng qua số điện thoại 0939818222 để được hướng dẫn.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>