Quan tâm đấu tranh các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”

29/07/2020 | 08:42 GMT+7

Sáu tháng đầu năm, bên cạnh những kết quả đạt được trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngành chức năng, địa phương còn gặp khá nhiều khó khăn.

Công an triệt phá một vụ đánh bạc trên địa bàn.

Cụ thể, về tội phạm trật tự xã hội, toàn tỉnh phát hiện, triệt phá 163 vụ, tăng 18 vụ so cùng kỳ. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 30 vụ, tăng 5 vụ; tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng là 133 vụ, tăng 13 vụ. Địa bàn xảy ra tội phạm chủ yếu là nông thôn.

Theo Công an tỉnh, sở dĩ tội phạm trật tự xã hội tăng vì công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, nhất là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), từ đó nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Công tác gọi, hỏi, răn đe, quản lý, giáo dục các loại đối tượng có quá khứ lầm lỗi và nguy cơ vi phạm pháp luật ở một số nơi chưa đồng bộ, quyết liệt nên hiệu quả biện pháp phòng ngừa chưa cao. Ngoài ra, tội phạm có tính chất bộc phát, nhất thời; mâu thuẫn trong Nhân dân thường xuyên xảy ra, từ đó tình hình mất ANTT luôn tiềm ẩn.

Minh chứng là khoảng 22 giờ 40 phút ngày 21-3, một nhóm thanh niên dùng dao, ống tuýp, cây gỗ tấn công gia đình ông Ngô Văn Chính, Ngô Văn Lil và bà Ngô Thị Rông, thuộc ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Hậu quả khiến ông Chính và ông Lil bị thương nặng phải chở đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, Công an huyện Vị Thủy nhanh chóng xác định được đối tượng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 tên Nguyễn Thanh Tiềng (ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy); Trần Đức Thịnh, Nguyễn Trọng Hảo, Trần Văn Ân và Phạm Thanh Đắc (cùng ngụ thành phố Vị Thanh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng với tội phạm trật tự xã hội, tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm cũng khá phức tạp. Cụ thể, thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá, khởi tố 30 vụ/43 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 7 vụ, 15 đối tượng so cùng kỳ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 112,5031 gram ma túy tổng hợp.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện tỉnh có 1.480 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 173 người so với cuối năm 2019; 74/75 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy và tệ nạn ma túy, trong đó 36 địa bàn trọng điểm về ma túy.

Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, cho biết, số người nghiện và nghi nghiện ma túy tăng cao nguyên nhân một phần do biện pháp cai nghiện và quản lý người nghiện, người nghi nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu; tình trạng thanh thiếu niên thích thể hiện còn nhiều; sự quan tâm, giáo dục của bậc cha mẹ chưa được thường xuyên, theo sát; nhiều gia đình còn che giấu khi con em vướng vào tệ nạn này.

 “Nhiều đối tượng liên quan đến ma túy ở một số tỉnh, thành khác móc nối với con nghiện trên địa bàn tỉnh để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường xuyên xảy ra; hình thức, thủ đoạn của chúng cũng tinh vi hơn”, đại tá Trần Văn Minh cho biết thêm.

Ngoài những vấn đề trên, theo ngành chức năng tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh còn nhiều điều đáng để lo như: tội phạm về “tín dụng đen”, đua xe trái phép chưa được xử lý triệt để; tranh chấp, khiếu nại trong Nhân dân, trong đó về đất đai còn nhiều...

Trước tình hình đó, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh cần nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình; phối hợp với lực lượng quân sự, các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANTT. Lãnh đạo Công an tỉnh cần chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương nắm chặt tình hình, nhất là những tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh để chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép gây mất ANTT trên địa bàn; tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”, và rà soát các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh để có biện pháp ngăn chặn.

Ngoài ra, các cấp, các ngành còn phải tiếp tục huy động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức tiếp xúc với Nhân dân, tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, kết hợp tuyên truyền quy định của pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Còn về phòng, chống ma túy, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng tập trung các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá vụ việc có liên quan; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng ngành chức năng cần thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Về trật tự an toàn giao thông, ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề có điều kiện về ANTT, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn trong những tháng cuối năm…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>