Nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

20/07/2020 | 08:25 GMT+7

Giai đoạn 2015-2020, Công an Hậu Giang có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Lực lượng công an triệt phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: THẾ PHONG

Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, tranh chấp khiếu kiện, an sinh xã hội… để xuyên tạc, kích động. Nhờ vậy, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh thông tin, công tác phòng ngừa tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng luôn được chú trọng. Cụ thể vào ngày 18-4 năm nay, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Đinh Thị Thu Thủy (sinh năm 1982), trú khu vực 1, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy để điều tra hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công an tỉnh chỉ đạo mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá hơn 2.100 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý trên 11.800 đối tượng; bắt vận động 188 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 170 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy…

Đáng ghi nhận là từ năm 2015-2020, phạm pháp hình sự được kéo giảm 8,6% so giai đoạn 2010-2015; tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt gần 88%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Nhiều vụ án phức tạp được điều tra khám phá nhanh. Như vụ giết người rất manh động xảy ra vào khoảng 00 giờ ngày 15-2-2018 tại chợ Phường VII, thành phố Vị Thanh. Vào thời điểm này, một thanh niên bị các đối tượng dùng hung khí truy sát gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Vị Thanh tích cực vào cuộc điều tra, bắt được hai đối tượng là Ninh Quốc Linh và Trần Chí Hiếu, cùng trú thành phố Vị Thanh chỉ sau vài giờ chúng gây án. Qua điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, nguyên nhân truy sát nạn nhân vì không đòi được số nợ 7 triệu đồng mà nạn nhân còn nợ bạn của chúng.

Cùng với kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, 5 năm qua, Công an Hậu Giang mở nhiều cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so giai đoạn 2010-2015. Một trong những thành tích nổi bật là đấu tranh ngăn chặn thành công 10 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn, tạm giữ hàng trăm phương tiện các loại.

Đơn cử vào đêm 23-2, rạng sáng ngày 1-3 và đêm 25-8-2019, khi phát hiện có rất đông thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A, đoạn từ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp về thành phố Ngã Bảy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp tổ chức vây bắt, tạm giữ gần 200 xe mô tô, 4 xe ô tô và hơn 240 đối tượng đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trả lại sự bình yên cho dân.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 2.600 tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, hàng trăm gương quần chúng dũng cảm truy đuổi và vây bắt tội phạm được các cấp khen thưởng.

Công an tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo củng cố nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình không chỉ gần gũi với dân mà còn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như mô hình “Camera an ninh”. Qua triển khai thực hiện mô hình, người dân không chỉ đóng góp sức người sức của hỗ trợ điện, cho sử dụng wifi hay chi phí mua camera mà còn hướng camera gia đình ra các trục lộ giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án phức tạp trong thời gian ngắn.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng trong những năm tới, đất nước ta chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên nhiều phương diện. Ở Hậu Giang, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự chưa giải quyết triệt để; tội phạm, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông chưa được đẩy lùi.

Tình hình trên đã và đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức cấp bách, nặng nề cho lực lượng công an toàn tỉnh. Vì vậy, thượng tá Huỳnh Việt Hòa yêu cầu lực lượng Công an Hậu Giang phải tiếp tục xây dựng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Muốn vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an của tỉnh phải ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân… 

THẾ PHONG - GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>