Hai tháng đầu năm, tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho hơn 3.400 lượt người

24/02/2021 | 17:19 GMT+7

(HG) - Hai tháng đầu năm 2021, ngành lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức tuyên truyền 104 cuộc về phòng, chống ma túy, với trên 3.400 lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền gồm Luật Phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; các thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia vi phạm pháp luật về ma túy; trang bị một số kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy. Qua các buổi tuyên truyền, giúp mọi người sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng, hiểu biết pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương…

Toàn tỉnh hiện có 1.630 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, số người nghiện đang có mặt tại cơ sở cai nghiện là 210 người.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>