Đẩy lùi tội phạm - ổn định trật tự xã hội

14/01/2020 | 08:05 GMT+7

Năm 2019, đóng góp của Công an Hậu Giang trong công tác bảo đảm an ninh trật tự là rất quan trọng và được đánh giá cao.

Đại tá Phan Hoàng Lắm (thứ 3 từ trái sang), Giám đốc Công an tỉnh, nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019.

Cụ thể, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm được kéo giảm trên 7%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 89%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; nhiều vụ án phức tạp được điều tra, khám phá nhanh.

Điển hình ngày 24-6, nhận được tin báo xảy ra một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc số tiền lên đến 200 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị xã Long Mỹ và Công an huyện Phụng Hiệp vào cuộc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chưa đầy 24 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 3 đối tượng gây án là Lưu Tiền Giang, Nguyễn Hữu Trí và Phan Quốc Thiệp, cùng trú huyện Phụng Hiệp, khi chúng đang nhận trước số tiền 30 triệu đồng của một phụ nữ, đồng thời giải thoát an toàn cho anh Mai Thanh Liêm.

Chia sẻ công tác điều tra, khám phá án, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nói triển khai phá án, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, cá nhân là hết sức cần thiết; có vụ, lãnh đạo Công an tỉnh phải cùng tham gia để nắm tình hình và phân công phá án nhanh, chất lượng. Những vụ có lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp phá án thì kết quả đạt rất cao.

Cùng với đó, năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo mở nhiều cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông, kết quả tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt, trong năm, các đơn vị, địa phương còn phối hợp đấu tranh, ngăn chặn thành công 3 vụ đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Bà Nguyễn Thị T., ở ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, bày tỏ rất cảm ơn công an đã nhiệt tình vào cuộc trả lại bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019 cũng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Cụ thể, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác này, đơn vị chức năng chủ động ban hành 10 kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thực tập 23 phương án chữa cháy, hàng trăm cuộc tuyên truyền, tập huấn… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và khả năng sẵn sàng chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Cũng trong năm, Công an tỉnh bố trí 165 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 55/64 xã, phường, thị trấn theo chủ trương của Bộ Công an và bước đầu có nhiều hiệu quả tích cực.

Khi được bố trí về xã Thạnh Xuân, công an chính quy đã làm tốt hơn việc quản lý địa bàn nên bắt quả tang một vụ bạo hành trẻ em, phối hợp bắt 4 vụ đánh bạc. Ngoài ra, Công an xã Thạnh Xuân còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, từ đó an ninh trật tự địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Đinh Công Điền, ở ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, cho biết, lúc này an ninh trật tự địa phương rất ổn, không còn cảnh xe cộ chạy chở ba, nẹt pô như trước.

Sự vững mạnh của công an cơ sở đã góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Cụ thể, năm 2019, người dân cung cấp cho công an trên 350 nguồn tin có giá trị, giúp triệt phá 226 điểm tệ nạn xã hội, làm rõ 85 vụ tội phạm và bắt 16 đối tượng truy nã…

Cùng với đó, công an các cấp còn thường xuyên củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm, như mô hình “Camera an ninh”.

Công an tỉnh đánh giá, qua triển khai thực hiện mô hình, người dân không chỉ đóng góp sức người, sức của như hỗ trợ điện, cho sử dụng wifi hay chi phí mua camera mà còn hướng camera ra các trục lộ giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án phức tạp trong thời gian ngắn.

Với nhiều thành tích nổi bật, năm 2019, Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác.

Kết quả đạt được thể hiện sự phấn đấu liên tục, là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Hậu Giang tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…

Năm qua, tỉnh được Quân khu 9 chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Là một trong hai lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia diễn tập, Công an tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là dịp để rèn luyện khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng khi có tình huống phức tạp, bất ngờ xảy ra.

 

Với tầm quan trọng đó, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng tổ chức huấn luyện theo kịch bản được phê duyệt. Sau gần một năm chuẩn bị, lực lượng công an đã diễn tập thành công tình huống phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, được Quân khu 9 và lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

 

T.THỨC - THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>