Án mạng từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông

31/10/2019 | 08:32 GMT+7

(HG) - Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 29-10, tại khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, xảy ra một vụ đánh nhau dẫn đến án mạng. Nạn nhân là Cao Long Nhựt, sinh năm 2000, ngụ ấp Chín Ghì, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tối ngày 28-10, Nhựt cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán trên đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, rồi đến bờ kè Xà No, thuộc khu vực 3, phường V, nhậu tiếp.

Để có mồi nhậu, bạn của Nhựt đi mua bắp trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường I, thành phố Vị Thanh. Trên đường về, bạn của Nhựt thấy Trần Khánh Dư (sinh năm 1988) và Đặng Ngọc Tiến (sinh năm 1994), đều ngụ ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, đi trên xe gắn máy nhưng chạy ngược chiều, liền chửi Dư và Tiến.

Thấy vậy, Dư và Tiến quay đầu xe đuổi theo bạn của Nhựt. Đến khu vực 3, phường V, thì đánh nhau với nhóm của Nhựt. Trong quá trình ẩu đả, Dư lấy dao đâm Nhựt một nhát, sau đó bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, bạn của Nhựt đưa Nhựt vô bệnh viện, nhưng tử vong sau đó. Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Dư bị bắt, còn Tiến ra đầu thú. 

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>