12 năm tù cho kẻ giết người tình

25/05/2017 | 08:55 GMT+7

(HG) - Ngày 24-5, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Huỳnh Văn Lời (sinh năm 1950) ở ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, 12 năm tù về tội giết người.   

Bị cáo Lời tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Lời và bà Nguyễn Thị Hoa (ở ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) có mối quan hệ tình cảm với nhau khoảng 2 năm. Để thuận tiện cho việc điều trị bệnh cho Lời tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, ngày 27-10-2016, Lời và bà Hoa đến thuê phòng trọ Hà Phúc, thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp ở (ban ngày Lời đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A điều trị bệnh, còn bà Hoa thì về nhà mình tại ấp Tân Long, xã Tân Bình, đến tối thì ra nhà trọ Hà Phúc nghỉ cùng Lời). Khoảng 19 giờ ngày 31-10-2016, Lời, bà Hoa và ông Nguyễn Văn Hết (bạn quen với Lời và bà Hoa) cùng uống rượu, bia tại phòng trọ Hà Phúc, đến khoảng 21 giờ cùng ngày ông Hết đi về nhà, bà Hoa và Lời tiếp tục ngồi uống rượu, bia. Trong lúc nói chuyện qua lại, bà Hoa cho rằng Lời uống bia không nhiệt tình với ông Hết và ăn bám mình làm cho Lời rất tức giận, đòi đánh nên bà Hoa cầm con dao Thái Lan đâm Lời, lúc này Lời khống chế và lấy được con dao đâm vào vùng ngực bà Hoa dẫn đến bà Hoa tử vong.

Sau đó, Lời khóa cửa ngoài phòng trọ đón xe ôm đi về huyện Châu Thành thuê phòng trọ nghỉ. Ngày 2-11-2016, Lời bị bắt.

Tin, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>