Trồng khổ qua xen mía thu nhập 15 triệu đồng/công

13/02/2020 | 08:30 GMT+7

(HG) - Vụ mía này, huyện Phụng Hiệp có hơn 1.000ha rẫy dây trồng xen với mía, trong đó có khoảng 400ha trồng khổ qua, năng suất 2 tấn/công. Hiện khổ qua được thương lái thu mua với giá 10.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước 4.000 đồng/kg. Với giá bán và năng suất này, trừ hết chi phí, người trồng khổ qua xen mía có thu nhập 15 triệu đồng/công.

Giá khổ qua tăng mạnh, giúp nhà vườn trồng khổ qua đạt lợi nhuận rất cao.

Bà Lê Thị Xoàn, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết trồng khổ qua xen mía là cách làm truyền thống của người dân nơi đây. Bởi cây mía 2-3 tháng đầu còn nhỏ, tận dụng đầu mỗi hàng mía người dân thường trồng thêm khổ qua để tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Năm nay, khổ qua trúng giá nên một công khổ qua trồng xen cho thu nhập cao gấp 3 lần so với mía vụ vừa rồi.

Tin, ảnh:  D.KHÁNH - V.MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>