Trồng gừng lãi khoảng 30 triệu đồng/công

27/07/2020 | 09:29 GMT+7

(HG) - Thời điểm này, nhiều nông hộ trồng gừng ở huyện Phụng Hiệp rất phấn khởi vì giá bán cao, đem lại cho nguồn thu nhập ổn định.

Nông dân trồng gừng phấn khởi vì giá bán cao.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, năm nay huyện Phụng Hiệp có 15ha trồng gừng, giảm gần 30ha so với năm trước. Nguyên nhân, do nhiều năm liền giá gừng ở mức thấp, nông dân chuyển sang trồng loại cây khác. Năm nay diện tích trồng ít, sản lượng gừng không nhiều, nên giá bán tăng hơn so với mọi năm.

Đang thu hoạch 2,5 công gừng, ông Võ Văn Bảo, ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết năm nay ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nhiều, năng suất gừng chỉ đạt 2,5 tấn/công, giảm mỗi công gần 300kg so với năm trước, nhưng bù lại thương lái thu mua với giá 26.000-27.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước 15.000 đồng/kg. Theo ông Bảo, đây là giá bán cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi công gừng lãi khoảng 30 triệu đồng.

Tin, ảnh: D.KHÁNH - H.YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>