Trồng bầu sao lai F1 cho thu nhập cao

01/04/2020 | 08:59 GMT+7

(HG) - Anh Chín Út, ở ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho biết bầu thuộc nhóm dây leo quấn, phát triển mạnh nên rất dễ trồng, thích nghi trên nhiều loại đất. Mùa thuận lợi cho vụ gieo trồng nhất là từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch. Từ trồng đến khi thu hoạch trái chỉ mất khoảng 60 ngày và thời gian cho trái có thể kéo dài 6-8 tháng, nếu không để bầu thiếu phân, thiếu nước. Bầu rất cần có nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 1-2 lần/ngày và khi bầu bắt đầu ra hoa mang trái cũng cần bón thúc phân. Trái bầu phát triển từ 10-12 ngày sau khi trổ hoa là có thể thu hoạch được khi vỏ còn mềm, không nên để trái già, vỏ hạt bên trong đã cứng, ăn kém ngon, khó bán.

Anh Chín Út đang thu hoạch bầu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trồng bầu, tận dụng diện tích mặt liếp bờ bao ngang 1m, dài hơn 200m, anh Út trồng 100 dây bầu thuộc giống bầu sao lai F1-6168, mỗi ngày anh cắt bán một lần với số lượng từ 70-75 trái, tương đương hơn 200kg. Thương lái đặt mua tại ruộng với giá 5.000-7.000 đồng/trái, sau khi trừ chi phí, anh còn lợi nhuận khoảng 300.000 đồng/ngày.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>