Tổng kết mô hình “Thối rễ chết cành” trên cây mãng cầu xiêm

19/11/2019 | 07:33 GMT+7

(HG) - Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ vừa tổng kết mô hình quản lý bệnh “thối rễ chết cành” trên cây mãng cầu xiêm, tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

Sau 5 tháng triển khai xây dựng, mô hình trên cây mãng cầu xiêm tại nhà ông Trần Phú Quốc, ở ấp 2, xã Thuận Hòa, với khoảng 2.000m2. Trong đó, 1.000m2 làm đối chứng và 1.000m2 làm theo khuyến cáo của các cán bộ kỹ thuật đã cho thấy, tỷ lệ bệnh thối rễ chết cành ở mô hình làm theo khuyến cáo đã giảm khoảng 80%. Còn mô hình đối ứng theo cách làm của nông dân chỉ giảm khoảng 40%. Với cách làm trên, người dân trồng mãng cầu xiêm sẽ bớt lo với bệnh thối rễ, chết cành đang gây hại trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tham gia mô hình, nhà vườn còn được hướng dẫn kỹ thuật xử lý ra hoa, thụ phấn, bón phân giúp gia tăng kích thước trái và hướng dẫn cách xây dựng mã vùng trồng.

Được biết, toàn huyện Long Mỹ hiện có trên 150ha trồng mãng cầu xiêm, chủ yếu tập trung tại xã Thuận Hòa.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>