Thị xã Long Mỹ: Nông dân ươm hoa giống tết

30/11/2020 | 08:37 GMT+7

(HG) - Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng hoa ở thị xã Long Mỹ đã bắt đầu ươm cây giống để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2021. Các giống hoa được ươm trồng nhiều là cúc Đài Loan và cúc mâm xôi, vì đây là các giống hoa có thời gian sinh trưởng dài ngày. Theo người trồng hoa tết, cúc Đài Loan phải trồng 4 tháng mới ra hoa, còn cúc mâm xôi phải mất 6 tháng, vì vậy nông hộ phải trồng trước các loại hoa tết khác, như hoa vạn thọ và ớt kiểng thì tới tháng 10 âm lịch mới mua hạt để trồng. Với việc tự ươm giống hoa cúc Đài Loan và cúc mâm xôi giúp nhà vườn tiết kiệm chi phí sản xuất 1.000 đồng/cây giống so với  khi mua cây con từ các cơ sở ương giống khác.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>