Thành phố Vị Thanh: Huy động hơn 5.560 tỉ đồng xây dựng nông thôn

10/09/2019 | 08:06 GMT+7

(HG) - Thành phố Vị Thanh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm thực hiện chương trình, thành phố Vị Thanh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, diện mạo nông thôn không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống kinh tế - xã hội phát triển. So với khởi điểm năm 2010, trung bình thu nhập bình quân đầu người của 4 xã đã tăng thêm hơn 2 lần. Hiện thu nhập của người dân hơn 48 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm hơn 10%, hiện còn 3,78%. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88% và hộ dân sử dụng điện an toàn chiếm gần 99%. Công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới được hơn 5.560 tỉ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 900 tỉ đồng.

Hiện thành phố có 4/4 xã  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị về trên công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2022, có 4/4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, năm 2024, xã Hỏa Tiến và Tân Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, UBND thành phố Vị Thanh đã khen thưởng cho 12 tập thể và 35 cá nhân đạt nhiều thành tích qua 10 năm xây dựng nông thôn mới.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>