Nuôi ốc bươu đen sinh sản

27/07/2020 | 09:26 GMT+7

(HG) - Anh Nguyễn Văn Cường, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, đang rất thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen sinh sản, mỗi tháng cho thu nhập gần 30 triệu đồng từ việc bán ốc giống.

Theo anh Cường, cách đây 4 năm, sau khi thất bại với nhiều mô hình chăn nuôi, trong một lần tình cờ thấy ốc bươu đen sinh sản, anh đã đem trứng ốc về ấp thử, không ngờ kết quả mang lại ngoài mong đợi. Từ đó, gia đình đã mạnh dạn làm bể bạt để nuôi ốc bươu đen sinh sản. Từ một bể ban đầu, đến nay gia đình anh đã có gần 30 bể nuôi ốc. Ốc bươu đen rất dễ nuôi, không cần nhiều thời gian chăm sóc, thức ăn đa phần là rong, bèo, cám. Ốc giống sau 6 tháng nuôi sẽ bắt đầu cho sinh sản, trứng ốc sau khi đẻ được 1-2 ngày được vớt đem ra thùng xốp để ấp, sau 15 ngày sẽ nở thành con, với tỷ lệ nở từ 85-90%. Ốc con sau khi nở được từ một đến hai tuần tuổi hiện được anh Cường bán cho các hộ nuôi ốc ở Vĩnh Long, Đồng Tháp với giá từ 400-600 đồng/con tùy tuổi ốc, trừ chi phí mỗi tháng gia đình thu nhập gần 30 triệu đồng.

Ngoài việc bán giống, gia đình anh cũng hướng dẫn kỹ thuật nuôi và mua lại nguồn ốc thịt cho người dân. Trung bình 1.000 con ốc giống sau 4-5 tháng nuôi sẽ đến tuổi xuất bán, đạt trọng lượng 30 con/kg, hiện ốc giá 50.000-60.000 đồng/kg, trừ hết chi phí đầu tư khoảng 600.000 đồng, người nuôi lãi hơn 1,5 triệu đồng.

QUỐC THỊNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>