Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

07/12/2018 | 08:53 GMT+7

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và người dân, sau gần 4 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đã thực hiện hoàn thành 17/19 tiêu chí.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Vũ có thu nhập trên 900 triệu đồng/năm từ vườn mít Thái siêu sớm.

Dễ nhận thấy nhất là hạ tầng giao thông dần được bê tông hóa, nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Nếu so với thời điểm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thì bộ mặt làng quê Đông Phước A đổi thay rõ rệt.

Các tuyến đường liên huyện, liên xã được mở rộng, nâng cấp không những giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Ngoài ra, trạm y tế, trường học cũng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Thành Thị, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, cho biết, đơn vị là một trong những xã đăng ký về đích NTM trong năm 2019 của huyện. Qua rà soát, đến nay, địa phương đã đạt 17/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất văn hóa chưa hoàn thành. Trên cơ sở đó, xã xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả thời gian tới…

Cùng với đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Đông Phước A còn chú trọng khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời thường xuyên định hướng, vận động bà con cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu, cây ăn trái năng suất cao, mang lại thu nhập tốt hơn.

Ước tính đến cuối năm nay, mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo xét theo tiêu chí đa chiều dưới 4%...

Anh Nguyễn Ngọc Vũ, nông dân làm kinh tế giỏi ở ấp Long Lợi, chia sẻ: “Vừa rồi, tôi xuất bán gần 2 tấn mít Thái siêu sớm với giá hơn 30.000 đồng/kg. Trước đây, gia đình trồng cam sành, vú sữa, thu nhập khá bấp bênh do giá cả thị trường biến động. Từ ngày được xã hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng mít, doanh thu hơn 900 triệu đồng/năm”.

Theo Đảng ủy xã, nét nổi bật trong quá trình xây dựng NTM của Đông Phước A là Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM cũng như phương châm, cơ chế thực hiện. Nhờ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã đều đồng lòng, chung sức ủng hộ chủ trương thiết thực này, tạo điều kiện cho xã phấn đấu về đích NTM theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Thành Thị cho biết thêm, trong năm 2019, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân tham gia xây dựng các tiêu chí chưa đạt theo khả năng đóng góp của gia đình; duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt; vận động bà con xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn thông thoáng, sạch đẹp. Trong đó có việc xây dựng hàng rào, khuyến khích người dân chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; quyết tâm giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Xác định rõ lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành trong kế hoạch thực hiện giai đoạn nước rút, chặng đường về đích NTM của xã Đông Phước A đang rất gần.

Sau hơn 3 năm xây dựng NTM, đến nay, gần 100% hộ dân trong xã đã có điện sử dụng; trên 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 82% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, nhiều mô hình trồng nhãn, chanh không hạt, mít cho thu nhập ổn định từ 80-400 triệu đồng/năm đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của bà con nâng lên rõ rệt.

 

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích