Nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

29/08/2019 | 07:48 GMT+7

(HG) - Xác định trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) thì có đến 16 tiêu chí là có sự tham gia của Hội phụ nữ nên gần 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều công việc trọng tâm để cùng chính quyền địa phương xây dựng và đạt các tiêu chí NTM. Điển hình là các cấp hội phụ nữ của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động như: Hội thi, hội thảo, tọa đàm và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội hàng tháng, các cấp hội phụ nữ còn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, cũng như nói lên vai trò của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng NTM...

Gần 10 năm qua, các cấp hội phụ nữ của tỉnh có nhiều đóng góp vào thành tích chung trong xây dựng NTM cho địa phương.

Ngoài công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ của tỉnh còn phối hợp với nhiều đơn vị liên quan trong tỉnh xây dựng được không ít mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng NTM. Nổi bật như mô hình “Tổ liên kết trồng rau an toàn”; Tổ, nhóm “5 không, 3 sạch kiểu mẫu”; mô hình “Ủ phân compost” hay “Biến rác thải thành tiền”; “Vớt rác trên sông”; “Xách giỏ nhựa đi chợ”; “Ngày thứ bảy vì cộng đồng”; “Đường sáng tỏ, ngõ sạch đẹp; “Trồng hàng rào cây xanh liên ấp”; “Xây lò đốt rác bằng đất sét”; “Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả”...

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>