Khởi động mùa hoa, kiểng tết

04/12/2020 | 06:32 GMT+7

(HG) - Trồng hoa, kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân mỗi dịp xuân về. Mấy năm nay, thị trường hoa tết rất đa dạng. Nguồn hoa phong phú từ nhiều nơi thường đổ về các chợ thành, chợ quê vào khoảng giữa tháng 12. Tại Hậu Giang, do có sức hút lớn trên thị trường và dễ tiêu thụ nên các loại cúc, vạn thọ được trồng rất phổ biến, chiếm phần lớn ở mỗi vườn. Từ rằm tháng 10 âm lịch, tức là gần 1 tuần nay, nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào ươm giống cúc, vạn thọ. Bà con đang rất kỳ vọng khởi động mùa hoa Tết Tân Sửu 2021 đầy may mắn.

Nông dân bắt tay chuẩn bị mùa hoa tết vào giữa tháng 10 âm lịch.

Ông Võ Nguyễn Vũ Khương, ở thị trấn Vĩnh Viễn, chia sẻ: “Nhà tôi ươm hoa vạn thọ đúng ngày rằm tháng 10. Để chuẩn bị tốt cho mùa hoa tết năm nay, tôi đã sớm thu mua rơm, tro trấu, phân chuồng về ủ cho thật hoai mục, làm đất từ rất sớm. Giống hoa thì chọn từ nguồn uy tín, chất lượng. Trồng hoa tết quen rồi, mỗi năm cứ đến tháng 9 tháng 10 là nôn nao chuẩn bị”.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>