Huyện Phụng Hiệp: Xuống giống gần 300ha lúa Đông xuân

02/12/2020 | 10:53 GMT+7

(HG) - Xã Tân Bình là địa phương đầu tiên của huyện Phụng Hiệp xuống giống vụ lúa Đông xuân 2020-2021, với gần 300ha. Do là vụ lúa quan trọng trong năm nên hầu hết nông dân đều lựa chọn giống lúa xác nhận đạt chất lượng để gieo sạ, như: OM 5451, OM 18... Ngoài ra, công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng, phun thuốc diệt cỏ và bón vôi hạ phèn được nông dân quan tâm thực hiện.

Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết vụ lúa Đông xuân 2020-2021, từ nguồn ngân sách gần 10 tỉ đồng, huyện đã cung cấp gần 300 tấn lúa giống xác nhận cho nông dân gieo sạ, với gần 2.500ha. Trong đó, 50% kinh phí được huyện hỗ trợ và 50% còn lại được doanh nghiệp đầu tư và trả lại sau khi nông dân thu hoạch lúa. Ngoài ra, khi hợp đồng bao tiêu lúa với công ty, nông dân còn được huyện và công ty đầu tư hỗ trợ 600 tấn phân bón.

Vụ lúa Đông xuân 2020-2021, toàn huyện Phụng Hiệp dự kiến xuống giống khoảng 20.000ha, chia làm 3 đợt xuống giống. Đợt 1, từ ngày 26-11 đến ngày 4-12-2020. Đợt 2, từ ngày 30-12-2020 đến ngày 7-1-2021. Đợt 3, từ ngày 24 đến ngày 31-1-2021.

BÁ KHÔI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>