Huyện Phụng Hiệp: Hỗ trợ 115.000 cây chanh không hạt cho nông dân

22/10/2019 | 07:37 GMT+7

(HG) - Trong đợt 2 này, huyện Phụng Hiệp sẽ hỗ trợ cho nông dân 70.000 cây chanh không hạt, tương đương 150ha, trong đó ưu tiên cho các địa phương có diện tích sản xuất mía chuyển đổi sang cây trồng khác. Hầu hết những diện tích này đều được thực hiện gắn với chuỗi liên kết bao tiêu từ Công ty TNHH MTV The Fruit Republic (Hà Lan) có trụ sở tại thành phố Cần Thơ, nên người dân hoàn toàn yên tâm khi sản xuất. Tuy nhiên, để thuận tiện việc chăm sóc cũng như xử lý cây chanh ra hoa đúng thời điểm, phía công ty yêu cầu nông dân trồng tối thiểu 2ha và liền kề. Do đó, các cấp chính quyền địa phương cần thông tin rộng rãi để người dân có hướng điều chỉnh hợp lý.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, sau khi thu hoạch mía sẽ tiến hành họp người dân để hỗ trợ cây chanh không hạt.

Trước đó, đầu năm 2019, huyện Phụng Hiệp đã hỗ trợ cho nông dân các xã Long Thạnh, Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, thị trấn Cây Dương và thị trấn Búng Tàu 45.000 cây chanh không hạt, tương đương 100ha.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>