Huyện Phụng Hiệp: Diện tích trồng xoài Đài Loan tăng mạnh

20/02/2019 | 09:19 GMT+7

Do có nguồn thu nhập ổn định nên nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp đã chủ động chuyển đổi đất trồng mía sang trồng xoài Đài Loan.

(HG) - Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện trồng khoảng 465ha xoài Đài Loan, tập trung chủ yếu ở thị trấn Búng Tàu và các xã Phương Phú, Tân Phước Hưng, Hòa Mỹ. Riêng khoảng 2 tháng đầu năm 2019, huyện Phụng Hiệp đã trồng mới 20ha. Nhiều nông hộ trồng xoài Đài Loan ở huyện Phụng Hiệp, cho biết xoài Đài Loan hiện nay được lai tạo nên mau cho thu hoạch. Từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 18 tháng, mỗi công xoài đạt năng suất bình quân 2 tấn trái/công. Giá bán bình quân năm qua ở mức 15.000 đồng/kg, trừ hết chi phí mỗi công xoài Đài Loan cho thu nhập trên 20 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với cây mía.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>