Huyện Phụng Hiệp: Diện tích nuôi cá rô đầu vuông tăng mạnh

24/10/2019 | 13:28 GMT+7

(HG) - Thời điểm này, nhiều nông hộ nuôi cá rô đầu vuông ở huyện Phụng Hiệp vô cùng phấn khởi, vì giá bán cao, giúp cho nhiều nông hộ có nguồn thu ổn định.

Giá bán ổn định giúp cho người nuôi cá rô đầu vuông đạt lợi nhuận cao.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, diện tích nuôi cá rô đầu vuông ở huyện Phụng Hiệp hiện khoảng 52ha, tăng 12ha so với năm rồi. Nhiều diện tích treo ao trước kia hiện cũng đang được cải tạo lại để thả cá. Cá rô đầu vuông là loài thủy sản nhanh cho thu hoạch, chỉ mất khoảng 5,5 tháng là có thể xuất bán, giá thành sản xuất cá thương phẩm, bao gồm: con giống, thức ăn, nhân công lao động… dao động ở mức 22.000-23.000 đồng/kg. Với giá bán hiện nay là 28.000-29.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với thời điểm cách nay 2 tháng, trừ hết chi phí người nuôi lãi 6.000-7.000 đồng/kg. Trung bình một ao cá 50 tấn, trừ hết chi phí, cho thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>