Huyện Long Mỹ: Gần 6.000ha lúa Đông xuân được bao tiêu

31/10/2019 | 08:36 GMT+7

(HG) - Huyện Long Mỹ vừa tổ chức triển khai kế hoạch liên kết sản xuất, bao tiêu lúa vụ Đông xuân 2019-2020 với sự tham dự của ngành nông nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp và các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề liên kết hợp tác thời gian qua. Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác để giúp người dân làm quen với mô hình kinh tế tập thể, áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo cũng như tránh trường hợp rủi ro thương lái “bẻ kèo” khi người dân tự hợp đồng bằng hình thức thỏa thuận mà không có hợp đồng mang giá trị pháp lý, đầy đủ tư cách pháp nhân với công ty, doanh nghiệp hay gặp phải đối tượng “cò lúa” không có uy tín.

Trong năm 2019, huyện đã thu hút khoảng 20 công ty, doanh nghiệp đến bao tiêu lúa, với diện tích trên 8.000ha, tăng hơn 908ha so với cùng kỳ năm 2018. Riêng vụ lúa Đông xuân 2019-2020, huyện Long Mỹ dự kiến sẽ liên kết bao tiêu gần 6.000ha.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>