Huyện Long Mỹ: Dự kiến xuống giống trên 1.590ha rau màu phục vụ Tết Nguyên đán

01/11/2019 | 09:34 GMT+7

(HG) - Huyện Long Mỹ vừa triển khai kế hoạch xuống giống rau màu và hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, đối với dưa hấu, dưa lê, rau ăn lá, xuống giống từ ngày 30-11 đến ngày 10-12-2019. Đối với bắp, xuống giống từ ngày 25-10 đến ngày 5-11-2019. Đối với rau ăn lá các loại, xuống giống từ ngày 26 đến ngày 30-11-2019. Riêng đối với hoa vạn thọ sẽ xuống giống từ ngày 16 đến ngày 26-11-2019. Bên cạnh đó, ngành chức năng khuyến cáo nông dân nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật, như vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy tàn dư thực vật, cày ải cho đất tơi xốp và bón vôi trước khi xuống giống; thường xuyên theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt là các đối tượng sâu hại; sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại và giảm sự gây hại của sâu bệnh; cần bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo đúng thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật… Ngoài ra, theo dự báo năm nay tình hình hạn, mặn xâm nhập có thể về sớm, vì vậy nông dân cần chủ động trữ nước ngọt trong các ao, mương để đảm bảo đủ lượng nước tưới.

Huyện Long Mỹ dự kiến xuống giống trên 1.590ha rau màu và 115.000 chậu hoa kiểng các loại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>