Huyện Châu Thành: Trên 50% diện tích trồng cây có múi bị dịch bệnh tấn công

28/05/2020 | 10:43 GMT+7

(HG) - Toàn huyện Châu Thành có gần 2.000ha cây có múi. Trong đó, cam sành 773ha, chanh không hạt 1.021ha, bưởi 128ha. Qua rà soát, gần 50% diện tích đang bị dịch hại tấn công. Đáng chú ý, bệnh vàng lá gân xanh, vàng lá thối rễ vẫn có nguy cơ cao gây hại trên các vườn cây có múi. Hiện cam sành, chanh không hạt đang cho trái thu hút nhiều loài côn trùng chích hút và sâu đục trái tấn công. Do nắng nóng, mưa xen kẽ như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh tăng tỷ lệ gây hại. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp khuyến cáo đối với cây có múi, cử cán bộ bảo vệ thực vật cùng người dân thăm vườn thường xuyên, hướng dẫn nông dân cách điều trị. Riêng đối với bưởi, nhà vườn vệ sinh vườn, lặt bỏ những trái bị sâu hại đem ra khỏi vườn tiêu hủy, áp dụng bao trái, phun thuốc trừ sâu non từ 1-2 tuổi.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>