Hơn 2.000ha mía được nông dân chuyển sang trồng cây ăn trái và rau màu

08/04/2020 | 08:51 GMT+7

(HG) - Trước tình hình sản xuất mía trong những năm gần đây không mang lại hiệu quả kinh tế do giá thu mua mía nguyên liệu từ nhà máy đường thấp, người dân không có nguồn lợi nhuận nên đã chuyển đổi từ cây mía sang những cây trồng khác. Cụ thể, niên vụ mía 2019-2020 đang xuống giống, diện tích mía của toàn tỉnh đang giảm hơn 2.300ha so với cùng kỳ, trong đó có hơn 2.000ha được nông dân trồng cây ăn trái và rau màu. Riêng vùng mía tại huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy được bà con lên liếp trồng chanh không hạt, bưởi, sầu riêng… Còn tại vùng mía ở thành phố Vị Thanh, trước mắt bà con chuyển sang trồng bắp và khóm với hy vọng sớm có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.  

Nhiều nông dân trồng mía của huyện Phụng Hiệp đã chuyển đổi từ cây mía sang trồng chanh không hạt.

Qua thống kê từ ngành nông nghiệp tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được 5.908ha mía (tính cả mương và liếp mía). Trong đó, theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp thì địa phương này đang giảm hơn 1.260ha, thành phố Ngã Bảy giảm hơn 390ha và thành phố Vị Thanh giảm hơn 593ha.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>