Hơn 100 nhà vườn tham gia Hội thảo triển khai hình thức đầu tư và bao tiêu bưởi da xanh

24/07/2020 | 14:34 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-7, tại UBND xã Thuận Hưng, Phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ kết hợp với Công ty TNHH Đại Thuận Thiên tổ chức buổi hội thảo triển khai hình thức đầu tư và định hướng lâu dài trong bao tiêu với hơn 100 nông dân trồng bưởi da xanh trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Doanh nghiệp cùng tham quan thực tế vườn bưởi với nông dân sau hội thảo.    

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ, hiện toàn huyện có hơn 300ha bưởi da xanh, trong đó có hơn 200ha đang trong giai đoạn cho trái và thu hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua, đa phần bà con thường bán bưởi cho thương lái tại nhiều nơi và luôn đối mặt với tình cảnh bị ép giá, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ. Do đó, việc ngành chức năng huyện tạo điều kiện cho nông dân được gặp gỡ với doanh nghiệp để xây dựng mối liên kết trong tiêu thụ bưởi trong thời gian tới là việc làm cần thiết nên nhận được sự đồng tình cao của bà con. Theo đó, tại buổi hội thảo, doanh nghiệp và nông dân cùng nhau trao đổi về một số quy trình trong sản xuất và thu hoạch bưởi, nhất là nhấn mạnh việc tạo ra sản phẩm bưởi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, nông dân cùng doanh nghiệp tiến hành tham quan thực tế vườn bưởi của hộ dân để hướng dẫn kỹ hơn về công tác trồng, chăm sóc, khâu xử lý để trái cho đạt hiệu quả…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>