Hỗ trợ nông dân trồng cây ăn trái, hướng đến làm du lịch nông nghiệp

19/09/2019 | 08:33 GMT+7

(HG) - Huyện Châu Thành A có gần 5.000ha vườn cây ăn trái, tập trung nhiều ở xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, thị trấn Rạch Gòi và Bảy Ngàn, chủ yếu là các loại cây đặc sản như: xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, măng cụt, cam,... Trong đó hơn phân nửa diện tích đã cho trái, với sản lượng hơn 42.000 tấn, mang về thu nhập cao cho nhà vườn. Để hỗ trợ nhà vườn trồng cây ăn trái đạt hiệu quả và phát huy được ý tưởng làm du lịch vườn, huyện Châu Thành A đã tổ chức 1 lớp tập huấn các biện pháp phòng bệnh trên cây có múi; mở 2 lớp trồng cây ăn trái (cây mít) ở xã Thạnh Xuân và 1 lớp trồng hoa kiểng ở Rạch Gòi. Đặc biệt là cho nông dân tham dự Hội thảo chung tay làm du lịch nông nghiệp và Diễn đàn Khuyến nông và nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển cây ăn trái đáp ứng thị trường xuất khẩu” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Qua đó, giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật, công nghệ và phát triển tốt hơn ý tưởng làm du lịch nông nghiệp trong thời gian tới.

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>