Hậu Giang xảy ra trên 2.200 ổ dịch tả heo châu Phi

04/09/2019 | 08:14 GMT+7

(HG) - Theo thống kê nhanh của ngành thú y tỉnh, đến ngày 2-9, toàn tỉnh xảy ra trên 2.200 ổ dịch tả heo châu Phi ở 444 ấp, khu vực. Tổng số heo chết và tiêu hủy do dịch bệnh gần 50.000 con và 1.450kg sản phẩm của heo. Trong đó, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A và xã Phú An, huyện Châu Thành đã qua 30 ngày không có heo chết và tiêu hủy do mắc bệnh. Nhiều nhất là huyện Long Mỹ với 615 ổ dịch thuộc 8 xã; số heo chết và tiêu hủy gần 17.000 con. Kế đến là thị xã Long Mỹ có tổng số 398 ổ dịch, heo chết và tiêu hủy trên 7.800 con. Thành phố Vị Thanh có trên 3.800 con heo bị tiêu hủy tại 239 ổ dịch. Huyện Châu Thành hiện còn 193 ổ dịch ở 9 xã, thị trấn.

Tính đến ngày 2-9, Hậu Giang đã tiêu hủy gần 50.000 con heo.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay hộ dân có nhu cầu chuyển đổi được định hướng sang chăn nuôi gia cầm và thủy sản. Những hộ có điều kiện có thể chuyển đổi sang các loài động vật hoang dã, hay cải tạo chuồng heo để nuôi lươn, cá…

     Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>