Giá trứng vịt tăng nhưng người nuôi chưa có lời

28/02/2020 | 09:26 GMT+7

(HGO) - Nhiều hộ nuôi vịt lấy trứng đang lo thua lỗ dù giá trứng gia cầm đã nhích lên.

Giá trứng vịt tăng, nhưng người nuôi vịt còn canh cánh nỗi lo thua lỗ.

Cụ thể, giá trứng gia cầm được thương lái thu mua tại hộ nuôi cao hơn thời điểm Tết Nguyên đán khoảng 2.000-5.000 đồng/chục. Giá thu gom hiện tại dao động từ 15.000-17.000 đồng/chục. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn quá thấp so với chi phí mà nông dân bỏ ra để chăn nuôi. Theo nhiều người nuôi vịt, chỉ khi giá từ 1.900-2.000 đồng/trứng trở lên mới có lời. Dù hiện tại đã bước vào mùa vịt chạy đồng, chi phí thức ăn giảm, nhưng nhiều hộ cho biết vẫn chỉ phá huề.

 

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>