Giá ngư cụ đánh bắt cá tăng nhẹ

05/08/2020 | 06:55 GMT+7

(HG) - Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên lượng mưa nhiều trên diện rộng, vì vậy mực nước trên các kênh, rạch và đồng ruộng cũng đang lên. Đây cũng là thời điểm người làm nghề câu lưới, lọp lờ và người bán các mặt hàng ngư cụ bắt tay vào vụ.

Những cơ sở đan lưới Huế đang tất bật vào mùa.

Theo một số chủ cửa hàng bán lưới cá, lọp cua… tại chợ Vị Thanh, thành phố Vị Thanh; chợ Cầu Móng, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp; chợ Nàng Mau, huyện Vị Thủy… những ngày qua, hầu hết các mặt hàng ngư cụ đánh bắt cá, tép, cua, lươn… đều bán chạy và mức giá bán ra của từng loại ngư cụ cũng không cao hơn năm ngoái nhiều. Nếu như giá lưới Huế năm rồi mỗi tay dài khoảng 80m có giá 100.000 đồng/tay thì năm nay giá bán ra chỉ 110.000-120.000 đồng/tay, lưới 3 màn (3 lớp lưới) có 3 kích cỡ lỗ lưới khác nhau có giá 250.000 đồng/tay. Riêng giá lọp cua, lọp lươn, lọp tép đan bằng nan tre, bằng dây chì giá dao động ở mức từ 35.000-50.000 đồng/cái, tăng 5.000 đồng/cái, tùy theo kích cỡ.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>