Gần 500ha mít bị sinh vật gây hại tấn công

23/07/2019 | 08:47 GMT+7

(HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh ghi nhận có gần 500ha mít của nông dân ở huyện Châu Thành, Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy bị sinh vật gây hại tấn công như: sâu đục trái, thán thư, bệnh chảy gôm, xơ đen… Trong đó, có khoảng 376ha bị nhiễm nhẹ, 86ha nhiễm trung bình và 19ha bị nhiễm nặng.

Áp dụng biện pháp bao trái để ngăn ngừa sâu đục trái mít hiệu quả. 

Trước tình hình sinh vật gây hại trên cây mít đang có dấu hiệu tăng mạnh về diện tích bị nhiễm, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện các sinh vật gây hại mới xuất hiện để phòng trị hiệu quả, đặc biệt lấy công tác chủ động phòng ngừa bằng kinh nghiệm và các biện pháp kỹ thuật do cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn là chính. Đặc biệt, để ngăn ngừa sâu đục trái hiệu quả thì bà con nên áp dụng biện pháp bao trái ngay từ khi trái mít còn nhỏ.

Ngoài chủ động phòng trừ sinh vật gây hại trên cây mít thì ngành nông nghiệp tỉnh còn khuyến cáo bà con không nên trồng mít ồ ạt vì diện tích mít đang tăng nhanh. Cụ thể vào thời điểm này, tổng diện tích mít trên địa bàn tỉnh đã lên hơn 3.385ha, tăng 2.044ha so với thời điểm giữa năm 2018, tập trung nhiều ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy. Việc tăng mạnh diện tích mít sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường đầu ra, nhất là khi cung vượt cầu thì giá mít sẽ giảm sâu và khó tiêu thụ. Mặt khác, hiện chưa có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu trái mít cho nông dân mà đa phần bà con bán qua thương lái của các vựa mít. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>