Đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ lúa Đông xuân cho nông dân

20/02/2019 | 08:55 GMT+7

(HG) - Trước phản ánh của nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long về việc tiêu thụ lúa Đông xuân gặp khó khăn, đồng thời để chuẩn bị nguồn hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLTVN) vừa có văn bản đề nghị các hội viên HHLTVN tùy theo điều kiện thực tế mà chủ động thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo cho nông dân. Cụ thể, HHLTVN đề nghị hội viên HHLTVN thực hiện mua dự trữ lưu thông theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP, đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, chủ động liên kết và hỗ trợ các HTX, hộ nông dân sản xuất lúa thực hiện gửi kho tại các doanh nghiệp hội viên. Bên cạnh đó, HHLTVN cũng đề nghị các hội viên có ký kết hợp đồng bao tiêu với các HTX, hộ nông dân trồng lúa thì cần thực hiện nghiêm cam kết đã ký và tiến hành thu mua nhanh chóng đối với những ruộng lúa đã chín...

Nông dân Hậu Giang đang gặp khó trong tiêu thụ lúa Đông xuân và giá bán thấp. 

Tại Hậu Giang, vụ lúa Đông xuân 2018-2019, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được gần 78.500ha. Hiện tại, bà con đã thu hoạch được hơn 1.000ha. Theo phản ánh của người dân thì tình hình tiêu thụ lúa Đông xuân đầu vụ năm nay đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra khi có nhiều diện tích lúa đã chín vàng đồng nhưng tìm thương lái để bán lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi những năm trước, lúa mới xuống giống hay vừa trổ bông đều là bà con đã nhận tiền đặt cọc của “cò lúa”. Do đó, với việc HHLTVN có văn bản chỉ đạo như trên thì bà con hy vọng tình hình tiêu thụ lúa trong thời gian tới sẽ được đẩy nhanh hơn, đồng thời giá lúa sẽ được cải thiện hơn vì giá bán hiện tại thấp hơn cùng kỳ từ 500-1.000 đồng/kg (tùy giống).

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>