Dân vận trong xây dựng nông thôn mới

19/02/2019 | 08:23 GMT+7

Khép lại năm 2018, Hậu Giang có thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới (NTM), nâng tổng số lên 27/54 xã NTM toàn tỉnh. Góp phần vào thành tích phấn khởi này phải kể đến vai trò của công tác vận động quần chúng.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã nông thôn mới Bình Thành, huyện Phụng Hiệp ngày càng thông suốt.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Theo đó, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa phương đã tập trung huy động sức người, sức của trong dân để triển khai, thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí khó về hộ nghèo, y tế, môi trường…

Cách làm ở xã vùng sâu

Bình Thành là xã vùng sâu của huyện Phụng Hiệp, người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nếu như vào cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương này gần 9% thì nay đã kéo giảm xuống còn 3,88%. Chưa kể là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã những năm trước chỉ khoảng 50% thì giờ đây tăng lên gần 87%; trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người cũng đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm…

Nhờ đó đã góp phần giúp xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM cuối năm qua, sớm hơn 1 năm so kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đề ra. “Khi tiến hành triển khai, thực hiện, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: chưa được đầu tư vốn kịp thời, một bộ phận người dân chưa hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM nên còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước…”, ông Phan Hữu Tâm, Bí thư Đảng ủy xã, thừa nhận.

Nhận diện những khó khăn, thách thức trên, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung quán triệt trong hệ thống chính trị và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ra dân hiểu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, nhanh chóng huy động sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân cùng vào cuộc.

Cuộc sống tuy còn thiếu trước hụt sau nhưng vài năm trở lại đây, vợ chồng ông Phạm Hữu Quang, ở ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, vẫn dành ra khoản tiền tương đối lớn để mua bảo hiểm y tế. “Có thẻ bảo hiểm, những người lớn tuổi như vợ chồng tôi cảm thấy an tâm mỗi khi đau ốm. Cho nên tôi xem đây là điều nên làm, vả lại có thể góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành tiêu chí về y tế trong xây dựng NTM”.

Qua 8 năm xây dựng NTM, tổng kinh phí đầu tư trên địa bàn xã gần 158 tỉ đồng, trong đó, vốn dân đóng góp hơn 6,3 tỉ đồng, còn lại là vốn ngân sách, tín dụng và doanh nghiệp. Từ nguồn vốn này, bên cạnh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Bình Thành đã quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã.

Ông Nguyễn Văn Bốn, cán bộ tuyên giáo - dân vận Đảng ủy xã, cho biết bằng việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, năm qua, các ban, ngành, đoàn thể xã đã tích cực phối hợp trong công tác hỗ trợ người dân có điều kiện tiếp cận vốn tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, kể cả công sức, tiền của để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, trường học… đạt chuẩn NTM.

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm

Cũng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Long Trị, thị xã Long Mỹ được đầu tư hoàn thiện, thông thoáng từ nguồn ngân sách nhà nước và sự đóng góp trong dân.

Hàng rào hoa kiểng trước nhà ông Nguyễn Văn Lựa (trái), ở ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

Những ngày đầu năm mới, nhiều tuyến lộ nông thôn càng trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp hơn nhờ hàng rào cây xanh, cột cờ, hoa kiểng đầy màu sắc, trong đó có đoạn đường qua địa bàn ấp 3 của xã.

Tuyến đường là thành quả của sự đồng tâm, hiệp lực cùng nhau thực hiện mô hình “Đường bốn mùa hoa nở, 95% hộ thực hiện đạt 16 nội dung nông thôn mới” của người dân địa phương. “Kết quả khảo sát cho thấy, hầu như 100% số hộ trên tuyến đường dài 3km đều tham gia thực hiện. Từ đó, góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo nông thôn, giúp Long Trị được công nhận xã NTM vào cuối năm 2018”, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Khối dân vận Đảng ủy xã, thông tin.

Bên hàng rào hoa kiểng nhiều màu sắc trước nhà, ông Nguyễn Văn Lựa, ở ấp 3, xã Long Trị, chia sẻ: “Các loại hoa trang, hoàng yến, mười giờ, chuỗi ngọc, huyết rồng… được vun trồng, chăm sóc bấy lâu nay đã phát huy tác dụng. Kể từ khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng NTM, ý thức giữ gìn, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng của bà con trong xóm nâng lên rõ rệt. Giờ nhìn thấy đường quê sạch đẹp mà lòng cảm thấy vui”.

Ông Võ Thành Tài, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ, cho biết năm qua, đơn vị đã chọn ấp 3, xã Long Trị làm điểm để chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM. Nét nổi bật của mô hình là công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu nên đã nâng cao nhận thức từ trong cán bộ, đảng viên đến tận quần chúng nhân dân. Đây cũng được xem là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh của thị xã cần tiếp tục phát huy, nhân rộng thời gian tới.

Ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho hay thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua triển khai, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là trong xây dựng NTM trên địa bàn.

“Điều đó còn cho thấy công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, tập trung hướng về cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm 2018, đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch phát động phong trào “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị; hướng dẫn ban dân vận cấp huyện phát động đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo ở cơ sở. Kết quả, trong năm, toàn tỉnh đăng ký thực hiện 1.160 mô hình, điển hình dân vận khéo; qua kiểm tra, đánh giá, có 16 mô hình, điển hình dân vận khéo được Ban Dân vận Tỉnh ủy xét công nhận, 772 mô hình, điển hình dân vận khéo được ban dân vận cấp huyện xét công nhận.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>