Cây giống giá cao, bán chạy từ đầu năm

28/02/2021 | 17:57 GMT+7

(HG) - Sau Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn đã chọn giống cây trồng để khôi phục lại vườn cây ăn trái. Do đó thời điểm này, thị trường cây giống ở những điểm sản xuất, mua bán cây trồng trên địa bàn tỉnh cũng nhộn nhịp hơn.

Trại ươm cây giống của anh Đạt đang vào vụ.

Anh Trần Thế Đạt, chủ trại ươm cây giống Ba Đạt, ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, cho biết những ngày này, ngoài ươm, chiết cây giống tại chỗ, cơ sở của anh còn thường xuyên lấy cây giống từ tỉnh Bến Tre về để cung ứng cho người dân. Năm nay, các giống mít, sầu riêng và dừa lùn là mặt hàng bán chạy nhất. Chỉ từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trại ươm cây giống của anh đã bán được hơn 10.000 cây giống các loại với giá từ 35.000-150.000 đồng/cây, tùy theo giống và chiều cao cây lớn nhỏ, tăng từ 10.000-15.000 đồng/cây.

Còn tại cơ sở cây giống Hai Mộng, ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, chuyên sản xuất các giống cây trồng như cam, bưởi, chanh không hạt, sầu riêng, măng cụt… cũng có khá đông khách đến mua. Chị Hai Thu, chủ cơ sở cây giống Hai Mộng, cho hay các cây giống ăn trái đều tăng hơn so với năm ngoái, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi đợt hạn, mặn năm rồi làm nhiều nơi cung ứng giống cây trồng ở Bến Tre bị thiệt hại, nên chi phí sản xuất đầu vào tăng và hiện nay đang vào mùa trồng mới nên khá hút hàng, giá cả cũng tăng. Nếu như giá cây giống chanh không hạt năm ngoái chỉ ở mức 10.000-12.000 đồng/cây thì năm nay tăng lên 12.000-15.000 đồng/cây. Các giống cây còn lại như xoài cát Hòa Lộc, cát chu, vú sữa Lò Rèn, măng cụt… tùy vào loại và số lượng khách mua mà có giá bán khác nhau, trung bình dao động từ 25.000-40.000 đồng/cây, tăng từ 10.000-15.000 đồng/cây so với năm ngoái.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>