• Nhớ về sự kiện đánh đồn Mười Thước của du kích Vùng II
  • Một trận đánh đã góp phần cho ta mở rộng vùng hoạt động cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các trận địa pháo cối của ta tập kích vào tận sào huyệt của địch; sau thất bại, địch càng hoang mang, lo sợ, buộc phải co cụm, làm cho khí thế tiến công của ta thêm mạnh mẽ.
  • Vị Thanh: Hình thành và phát triển: Giao thông, đường bộ thời kháng chiến chống Mỹ
  • 07:37, 19/04/2024
  • Đầu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu (1960), tiếp đến thành lập quận Đức Long, rồi tỉnh Chương Thiện (1961) - tuyến Liên Tỉnh lộ 12 được trùng tu lại, đổi tên là Liên Tỉnh lộ 31 nhưng chưa thông tới Rạch Giá được, vì Cầu Đúc lại bị sập.
  • Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
  • 11:09, 17/04/2024
  • Từng vào sinh ra tử thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, trở về cuộc sống đời thường, đối mặt với bao khó khăn, áp lực nhưng người cựu chiến binh ấy vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
  • Tiếp tục khái quát, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của đất nước
  • 14:33, 16/04/2024
  • Ngày 15-4, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
  • Luôn suy nghĩ, hành động vì lợi ích quê hương
  • 07:38, 16/04/2024
  • Hàng năm, cứ gần đến ngày 30-4, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có nhiều hoạt động để tưởng nhớ đến sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có người tuy không trực tiếp cầm súng ra chiến trường nhưng cũng đóng góp rất nhiều cho ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
  • Khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện Đề án vị trí việc làm
  • 19:18, 15/04/2024
  • Dù còn phát sinh nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc, nhưng phải nhìn nhận qua 3 tháng thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “quy định tạm thời vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh” đã mang lại những tín hiệu tích cực.
  • Tấm lòng và sự kiên cường của mẹ Giỏi
  • 09:22, 15/04/2024
  • Tháng 4 về khiến Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Giỏi, ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, dâng lên những nỗi niềm cảm xúc khó tả, vui có, buồn có và có cả sự tự hào.
  • Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa
  • 10:40, 13/04/2024
  • Chiều 12-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì.
  • Rộn ràng chuẩn bị đón Tết Chol Chnam Thmay
  • 05:09, 12/04/2024
  • Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Ratanabatha, đánh giá: “Năm nay, đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh khấm khá hơn năm trước, nên Tết Chol Chnam Thmay này, bà con sẽ đón mừng rộn ràng, sung túc hơn”.
  • Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ
  • 07:08, 10/04/2024
  • Xác định 2024 là năm bứt phá để tăng tốc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do đó, ngay từ quý I, Thành ủy Vị Thanh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, ghi nhận kết quả tích cực.
  • Ra mắt 3 đội hình thanh niên tình nguyện mới
  • 10:18, 08/04/2024
  • Ngày 7-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an Nhân dân phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.