Thời gian qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Hậu Giang (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh) đã có nhiều cố gắng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.
* Cho em ước mơ hồng
Dù còn yếu ớt, nhưng bé Trần Thị Trúc Lam, ở ấp 6, xã Vị Đông có thể ngồi chơi đùa với bà ngoại. Làn da cô bé còn trắng xanh do ít được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Hỏi thăm gia đình, mới biết Lam mang nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. Chưa tròn 5 tuổi, nhưng em đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Chị Đỗ Kim Tuyến, mẹ của bé Lam cho biết: “Từ nhỏ, cháu đã bị bệnh nằm một chỗ, được như bây giờ là chúng tôi mừng lắm rồi. Mới 3 tháng tuổi đã phải mổ ruột thừa, 3 tuổi phẫu thuật tim bẩm sinh và mấy tháng trước được Quỹ BTTE tỉnh cho đi phẫu thuật khuyết tật ở chân”. Chị chỉ chúng tôi xem những vết sẹo còn để lại trên người Lam sau mấy lần mổ, có đến 10 vết. Gia đình nghèo, nhưng nhờ sự giúp đỡ của xã hội thông qua Quỹ BTTE tỉnh đã mang lại cho Lam tương lai mới. Theo lời gia đình, nếu thường xuyên tập luyện khoảng một năm nữa, bé Lam sẽ tự đi được.
Năm qua, Quỹ BTTE tỉnh tiếp tục hoàn thành khá tốt sứ mệnh xua đi mặc cảm tật nguyền cho trẻ kém may mắn. Không chỉ có chương trình phẫu thuật khuyết tật, mà còn nhiều hoạt động khác như vá môi, hở hàm ếch, hỗ trợ một phần kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh. Ngoài ra, năm học mới (2010-2011), từ nguồn Quỹ BTTE Việt Nam và Quỹ BTTE tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã cấp học bổng, hỗ trợ vốn cho học sinh nghèo hiếu học hàng trăm suất; hỗ trợ vốn và dụng cụ học tập. Hàng năm, có khoảng 100 trẻ em được hỗ trợ từ các chương trình trên, giúp cho đôi chân, tay tật nguyền của các em được chỉnh hình lành lặn, đôi môi dị tật được vá để các em có gương mặt dễ nhìn, trái tim bệnh tật được gieo mầm sức sống…
 |
|
Quỹ BTTE tỉnh đã tạo cơ hội cho bé Lam có được tương lai mới. |
* San sẻ nỗi đau
Năm 2010, hành động xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn biến theo chiều hướng gia tăng: 12 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 2 vụ trẻ em bị bạo hành được phát hiện với mức độ thương tích khác nhau. Tai nạn liên quan đến trẻ em vẫn tồn tại, đặc biệt tình trạng trẻ đuối nước xảy ra 3 vụ. Và còn nhiều hoàn cảnh trẻ em mồ côi, trẻ phải lao động sớm,… Sát cánh với những hoàn cảnh đáng thương đó, Quỹ BTTE tỉnh đã thực hiện chính sách thăm nom trẻ bị bạo hành, an ủi trẻ và gia đình trẻ bị xâm hại tình dục, trợ giúp kinh phí cho những bé gặp khó khăn… Một số trường hợp được phát hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và nắm tình hình tinh thần cũng như sự thiệt hại của trẻ và gia đình trẻ. Nỗi đau thương để lại từ các tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em tuy không thể dùng tiền để làm vơi đi, nhưng đó chính là sự quan tâm của xã hội, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình vượt qua “nút thắt” cuộc đời. Bà Trần Hoa Tươi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, cho biết: “Bên cạnh việc hỗ trợ các gia đình về vật chất và tinh thần, năm nay, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, để hạn chế đến mức thấp nhất những hành động xâm hại trẻ, tạo cho các em một cuộc sống vui vẻ và an toàn”.
* Vẫn chưa đủ
Tỉnh Hậu Giang chịu ảnh hưởng rất nặng nề của chất độc da cam/dioxin, nên thực trạng trẻ em dị dạng, khuyết tật, phát triển không bình thường tương đối nhiều. Bên cạnh đó, tỉnh còn số hộ nghèo khá cao, nên hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cần trợ giúp. Năm qua, tuy nguồn vận động Quỹ BTTE của tỉnh có khởi sắc với tổng số tiền, quà vận động được trên 929 triệu đồng, nhưng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ trong tổng số các em có hoàn cảnh khó khăn.
Chính sách trợ giúp đã được quan tâm thực hiện, nhưng hình thức chủ yếu là hỗ trợ đột xuất nên chưa mang tính ổn định. Số tiền hỗ trợ còn phân tán nhỏ lẻ, chưa thực hiện được việc bảo bọc, trợ giúp thường xuyên để trẻ có cuộc sống tốt hơn. Chưa xây dựng được nguồn quỹ cấp huyện nên còn thụ động trong việc trợ giúp các em. Trước những hạn chế đó, năm nay, bên cạnh việc giúp đỡ đột xuất cho trẻ em khó khăn, Quỹ BTTE tỉnh đưa ra định hướng thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con em mình tốt hơn.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, chăm sóc, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các ngành liên quan, mà còn cần có sự chung tay của gia đình và toàn xã hội.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM