Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” tại xã Tân Bình
Hiệu quả
06/04/2011 13:16:42

Năm 2010, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hậu Giang đã chọn xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp) làm điểm triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Sau một khoảng thời gian ngắn, việc triển khai thực hiện Đề án đã có những hiệu quả thuyết phục.

Đề án này tập trung một số nội dung tuyên truyền, giáo dục như: giúp người dân hiểu vai trò, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người và xã hội; những giá trị truyền thống tốt đẹp, quý báu của gia đình, của dân tộc Việt Nam được gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước; những giá trị văn hóa hiện đại, tiên tiến mà gia đình cần tiếp thu học tập; phê phán lối sống thực dụng, ích kỷ; tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, mại dâm, tảo hôn, bạo hành gia đình; xâm hại trẻ em, thiếu sự quan tâm đến trẻ em, người già, những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài… 

 

Nhờ tham gia các buổi sinh hoạt “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, chị Quỳnh Thị Hai, ở ấp Tân Quới Rạch đã sống vui và chăm sóc con ăn học.

Qua thực tế, triển khai đề án ở 10/11 ấp trong xã dưới hình thức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo ấp, đến nay đã thu được nhiều kết quả đáng kể. Xã có 6 CLB Gia đình trẻ và 1 CLB Tiền hôn nhân, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và đã tổ chức hoạt động khá tích cực. Ông Dương Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: “Không chỉ tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt trong ấp, mà địa phương còn tổ chức phối hợp tuyên truyền lồng ghép vào những buổi sinh hoạt CLB Gia đình trẻ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… Song song đó cũng lồng ghép tuyên truyền các nội dung khác như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải, giới thiệu những kỹ thuật làm ăn có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, hôn nhân gia đình; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi trong nhân dân, giúp nâng dần ý thức của người dân về văn hóa, đạo đức gia đình, nề nếp, lối sống xã hội”.

 

Ông Nguyễn Minh Sang, ở ấp Tân Quới Rạch nói: “Từ khi được xã triển khai đề án, bà con nhân dân ở đây vô cùng phấn khởi và hưởng ứng rất nhiều. Bản thân tôi cũng đã thấy được lợi ích của đề án nên cũng thường xuyên khuyên dạy con cháu mình sống cho đúng với thuần phong mỹ tục, đúng với những giá trị truyền thống của người Việt”. Có dịp đến nhà bà con hay họ hàng chơi là ông Sang lại đem những điều được tuyên truyền về đạo đức, lối sống của con người Việt Nam cho bà con, họ hàng, láng giềng được biết. Nhờ vào ý thức của bà con, “miệng truyền miệng” với nhau mà giờ đây đề án ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dân và từng bước có sự chuyển biến bằng những hành động cụ thể.

 

Song song đó đề án cũng đã mang lại nhiều niềm vui cho những gia đình trước đây gặp bất hạnh. Chị Quỳnh Thị Hai, ở ấp Tân Quới Rạch là một nạn nhân của bạo hành gia đình từ nhiều năm trước. Chị Hai kể lại: “Nhà không có ruộng đất phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, tôi lại có tới 6 đứa con nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Vậy mà chồng tôi lại nhậu nhẹt suốt ngày và hễ có rượu thì ảnh lại đánh đập con cái và cả tôi. Nhiều khi buồn không biết nói cùng ai, nhưng nhờ có chú trưởng ấp tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên về đạo đức gia đình, về hôn nhân và pháp luật,… nên giờ chồng tôi đã thay đổi hẳn, không còn rượu chè bê bết như trước nữa, lại còn yêu thương con cái và chí thú làm ăn”. Ông Lê Thanh Hồng, Trưởng ấp Tân Quới Rạch, chia sẻ: “Thấy những hiệu quả mà đề án mang lại, tôi mừng lắm. Tình trạng hôn nhân trái pháp luật, bạo lực trong gia đình ở các ấp không còn…”.

 

Đây là một mô hình khá mới, nhưng nội dung nó rất gần gũi và có ý nghĩa thiết thực đối với tình hình xã hội ngày nay. Qua việc triển khai tại xã Tân Bình đã mang lại những kết quả thiết thực, làm tiền đề để thời gian tới triển khai ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, góp phần xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Tin đã đưa