Tâm đắc với “Dự án ngoại giao”

07/01/2013 | 05:32 GMT+7

Ông Pierre Dulieu (ảnh), Trưởng Đại diện Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hậu Giang, đánh giá: “Dự án CCHC tại Hậu Giang đã được thực hiện rất thành công, tuy vẫn còn những điểm chưa toàn diện, nhưng điều tạo nên sự thành công của dự án đó là sự quan tâm chỉ đạo nhiệt tình, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh”. Ông Pierre Dulieu có cuộc trao đổi với Báo Hậu Giang:

 

 

- Tôi có nhiều tâm đắc và ấn tượng đối với “Dự án ngoại giao” được thực hiện tại tỉnh Hậu Giang. Điều hài lòng nhất với tôi là việc cung cấp dịch vụ công được nâng cao và cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là cơ chế một cửa với sự hỗ trợ của dự án đã phát huy hiệu quả nhất định. Bản thân tôi cũng đi tham quan thực tế đến những xã được dự án hỗ trợ, kết quả thật phấn khởi, từ sự hỗ trợ này, việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân và các tổ chức đã có sự cải thiện. Điểm ấn tượng thứ hai đó là mối quan hệ, sự hiểu biết và hỗ trợ giữa các cơ quan công quyền và người dân đã được nâng lên.

 

Tất nhiên chỉ có sự hỗ trợ của dự án thì không có sự thay đổi này. Sự thay đổi này bắt nguồn từ chính cán bộ, những cán bộ cấp xã đã có sự thay đổi về tư duy, thái độ làm việc và luôn cố gắng làm tốt công việc của mình trên tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp.

 

Vậy có điều gì ông chưa hài lòng với dự án này không, thưa ông ?

 

- Đối với bất kỳ công việc hay dự án nào cũng có những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện. Mỗi thành viên, cá nhân khi tham gia vào dự án này đều mong muốn dự án thực hiện tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa. Đối với Dự án CCHC được thực hiện tại tỉnh Hậu Giang, thật sự mà nói tôi rất hài lòng, rất vui đối với kết quả của dự án. Riêng đối với ngân sách của dự án đều đã được tận dụng, triển khai, thực hiện có hiệu quả trong tất cả các hoạt động đúng với mục đích mà Dự án CCHC tỉnh Hậu Giang đã đề ra trước đó.

 

Trước khi kết thúc dự án, chúng tôi sẽ có một đoàn đánh giá độc lập kết quả hoạt động của dự án vào tháng 4-2013, qua đó sẽ có đánh giá thực tế, chính xác về hiệu quả, chất lượng dự án, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm; có đề xuất phương hướng đối với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang để khi dự án kết thúc vẫn đem lại hiệu quả cao và được duy trì, giúp cho tiến trình CCHC của tỉnh đạt nhiều kết quả.

 

Ông Pierre Dulieu, Đại diện Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh (phải).

 

Riêng với bản thân tôi, đến giờ này thì chưa có điều gì là không hài lòng với dự án này cả. Tuyệt vời với những kết quả đã đạt được.

 

Thưa ông, cán bộ của dự án hay nhắc đến nhân tố con người khi thực hiện dự án, vậy ông thấy cán bộ “một cửa” ở Hậu Giang ra sao ?

 

- Thấy rõ nhất là sự nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm và làm công việc rất chuyên nghiệp, chúng tôi trân trọng điều đó. Sự thành công của các bạn sẽ được những nơi khác học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm.

 

Thưa ông, tới đây Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Hậu Giang trong những hoạt động khác ?

 

- Hiện tại, Cơ quan phát triển Bỉ đang lên kế hoạch phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện Dự án nâng cao chất lượng, cải cách về việc lập kế hoạch cho một số tỉnh, thành trong cả nước. Mô hình cải cách về lập kế hoạch sẽ được thực hiện thí điểm tại một số xã điểm được dự án chọn từ tháng 9-2013, tôi tin Hậu Giang sẽ có một trong những xã điểm được hưởng lợi từ dự án này… Chúng tôi trân trọng những kết quả và nỗ lực của các bạn.

 

Xin được cảm ơn ông !

 

H.NGUYÊN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>