Cải cách hành chính ở xã nông thôn mới

03/08/2012 | 07:35 GMT+7

Không phải là một tiêu chí chính trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng hoạt động cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) ở một số xã đã góp phần tạo nên thành công trong tiến trình xây dựng NTM.

 

* Chú trọng nâng chất đội ngũ cán bộ

 

Cán bộ đạt chuẩn là 1 trong 4 chỉ tiêu cứng của tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh trong Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Và đây là 1 trong 11 tiêu chí NTM mà xã Vị Thanh đã hoàn thành.

 

Biên chế của Đảng ủy, UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy có hơn 20 người. Số cán bộ này đều đạt chuẩn trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó có 3 cán bộ có trình độ đại học, 6 đồng chí sắp hoàn thành chương trình đại học.
 

 

“Một cửa” ở xã Tân Tiến được trang bị phương tiện hiện đại để phục vụ nhân dân tốt hơn.

 

 

Chủ tịch UBND xã Vị Thanh Mai Văn Bình cho biết: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chúng tôi. Chất lượng cán bộ sẽ giúp chúng tôi thực hiện nhiều công việc hiệu quả, trôi chảy hơn. Chúng tôi luôn xác định rằng, cán bộ giỏi sẽ làm được nhiều việc có lợi cho dân”.

 

Anh Đàm Chí Tạo, cán bộ Kế toán - Tài chính xã Vị Thanh, chia sẻ: “Hiện tôi đang học hệ đại học vừa học-vừa làm ngành kế toán-tài chính bằng kinh phí tự túc. Tôi nghĩ, học để thực hiện công việc của mình tốt hơn, nhất là trong giai đoạn xây dựng NTM hiện nay”.

 

“Những năm trước số lượng cán bộ đủ chuẩn chuyên môn về trung cấp còn khá ít chứ nói chi tới đại học, nhưng bây giờ thì đã đạt chuẩn hết. Những cán bộ tiếp xúc thường xuyên với dân như ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) được chúng tôi luôn bố trí những cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc” - Chủ tịch UBND xã Vị Thanh Mai Văn Bình cho biết thêm.

 

6 tháng đầu năm, Bộ phận TN&TKQ-UBND xã Vị Thanh tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ các loại. Hầu như hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn đều đạt từ 95% trở lên. “Từ chỗ trình độ, nhận thức cán bộ cũng được nâng cao nên công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, khoa học và đúng pháp luật. Có đến 90% người dân hài lòng khi đến liên hệ công việc ở xã”- ông Nguyễn Văn Dự, Chánh Văn phòng UBND xã Vị Thanh nói.

 

* Điểm nhấn nông thôn mới

 

2 năm nay, người dân ở xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh có thói quen đến nhà thông tin ấp để xem các thủ tục hành chính trước khi đến liên hệ công việc tại Bộ phận TN&TKQ- UBND xã Tân Tiến. Ông Ngô Văn Việt, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hiệp 1, nói: “Ở ấp có niêm yết hết mấy chục TTHC, đọc hiểu liền. Hướng dẫn hơi ngắn hơn trên xã nhưng cũng đầy đủ, cụ thể. Bởi vậy dân ấp này trước khi đi làm giấy tờ hay chạy đến nhà thông tin ấp để coi trước cho tiện, làm cũng đỡ sai sót”.

 

Niêm yết công khai các TTHC đến ấp được xem như cách làm mới, công khai thủ tục, minh bạch thời gian giải quyết việc công trong tiến trình CCTTHC ở xã Tân Tiến.

 

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho rằng, những thành công bước đầu xây dựng NTM của Tân Tiến có phần quan trọng do các hoạt động CCHC nói chung và CCTTHC nói riêng mang lại. “CCHC không phải là một chỉ tiêu cụ thể trong Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, nhưng nó có tác động gián tiếp và cực kỳ quan trọng vào tiến trình thực hiện các chỉ tiêu khác, nhất là những chỉ tiêu cần sự phối hợp giữa chính quyền với dân, giữa chính quyền với các doanh nghiệp”- ông Sơn nói.

 

Ở xã Tân Tiến, chính quyền và nhân dân hay dùng kiểu nói “có qua có lại” để chỉ sự hòa hợp giữa dân với chính quyền. Kinh phí người dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông khoảng 73 tỉ đồng, chiếm gần 70% kinh phí đầu tư giao thông ở địa bàn xã thời gian qua hoặc con số 75% người dân xây dựng được nhà kiên cố theo chuẩn “3 cứng” đã phần nào lý giải được sự tương tác giữa chính quyền và người dân xã Tân Tiến.

 

Ông Phan Trung Kiên, ở ấp Thạnh Quới, xã Tân Tiến, xây dựng xong căn nhà đúng chuẩn “3 cứng” vào cuối năm 2011, bộc bạch: “Chính quyền hỗ trợ, động viên rất nhiều. Mình có việc gì liên hệ với xã là cán bộ giải quyết công việc nhiệt tình, mau lẹ, niềm nở, bởi vậy khi nghe chính quyền vận động việc gì là chúng tôi sẵn sàng thực hiện. Tuy còn khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng xây dựng nhà ở đàng hoàng để an cư và giúp xóm ấp khang trang hơn”.

 

Ở xã Tân Tiến, những tiêu chí như nhà ở dân cư, giao thông, thủy lợi, điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất… được hoàn thành nhanh đều có sự góp mặt của việc đơn giản hóa TTHC. “Chúng tôi hướng dẫn bà con thực hiện các thủ tục vay vốn mau lẹ, thủ tục xin mắc điện cũng được hướng dẫn nhanh hơn… đã giúp bà con được hưởng lợi, còn xã đã hoàn thiện các tiêu chí lớn. Sự đóng góp của CCHC đã giúp xã Tân Tiến phấn đấu đến cuối năm nay sẽ được công nhận hoàn thành 17 tiêu chí NTM”- ông Sơn bày tỏ.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>