Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn Ngã Sáu luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào từ thiện của huyện Châu Thành. Hội là cầu nối đem niềm vui cho người nghèo.
Điểm nhấn từ phong trào CTĐ thị trấn là mô hình hoạt động xe chuyển viện miễn phí. Đây là mô hình không phải mới, nhưng hiệu quả của nó luôn được khẳng định. Tuy phát triển chưa đầy hai năm, Ban điều hành xe này đã giúp đỡ cho hơn 100 bệnh nhân đến viện điều trị kịp lúc. Không chỉ dân nghèo trên địa bàn thị trấn mà ở các xã lân cận trong huyện ngày càng tin vào chuyến xe nhân ái và cảm mến tấm lòng của những người tình nguyện phục vụ trên những chuyến xe này.
Do chưa có nhà để xe, nên gần 2 năm nay, Hội CTĐ thị trấn gửi xe ở nhà của ông Nguyễn Văn Lùn (Năm Lùn), Chi hội trưởng Chi hội CTĐ ấp Kinh Mới. Ông Năm Lùn là Trưởng Ban điều hành xe chuyển viện miễn phí, con của ông, anh Nguyễn Văn Thơm là tài xế lái xe miễn phí. Ngoài góp công sức duy trì hoạt động mô hình xe chuyển viện miễn phí, gia đình ông Năm Lùn còn đóng góp tiền cho Hội CTĐ địa phương mua quà, gạo cho hộ nghèo. Ông quan niệm làm việc thiện là tích đức cho con cháu về sau và cũng là tạo niềm vui cho mình. Dù không có thù lao nhưng gia đình này rất nhiệt tình và hết lòng phục vụ bệnh nhân nghèo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nghèo được điều trị bệnh.
 |
|
Ông Năm Lùn rất tâm huyết với mô hình xe chuyển viện miễn phí. |
Phạm vi phục vụ của xe chuyển viện miễn phí không hạn định. “Thời gian qua, hộ nghèo trên địa bàn huyện hưởng lợi nhiều nhất. Chỉ có một vài trường hợp chuyển viện cho người ở địa phương khác. Đã làm từ thiện thì ai mình cũng giúp”- ông Nguyễn Văn Nay, Phó Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Ngã Sáu khẳng định. Ngoài con trai ông Lùn, Hội CTĐ thị trấn còn vận động được 2 tài xế nữa nhận lái xe miễn phí. Đảm bảo khi nào bệnh nhân cần là có xe đến ngay.
Mua xe đã khó, nhưng để duy trì được hoạt động càng vất vả hơn. Nhiều khi thiếu tiền xăng, Hội CTĐ thị trấn phải gấp rút thành lập tổ vận động tạo nguồn quỹ để xe không bị bỏ phí. Ông Năm Lùn cho biết: “Một vài bệnh nhân sau khi chuyển viện cũng đóng góp để chúng tôi duy trì nguồn quỹ nhưng vẫn không đủ. Dù sao, chúng tôi quyết giúp bệnh nhân nghèo, chia sẻ với họ những khi khó khăn vì bệnh tật”. Chiếc xe được mua lại từ Bệnh viện Đa khoa Châu Thành với giá 60 triệu đồng. Do sử dụng lâu nên hao nhiên liệu.
Phương tiện hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân chưa được trang bị trên xe nên Ban điều hành gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển bệnh nặng. Các thành viên tham gia ban điều hành dự định mua bình oxy nhỏ để hỗ trợ bệnh nhân, nhưng nguồn quỹ tồn cứ hụt hoài nên chưa mua được. Xe hư mới sửa chữa ngót 38 triệu đồng. Hội phải mượn tiền hội viên để thanh toán.
Không chỉ duy trì tốt mô hình xe chuyển viện miễn phí, Hội CTĐ thị trấn còn thường xuyên vận động gạo, tiền để giúp đỡ các gia đình đơn chiếc vượt qua khó khăn. Gia đình ông Phan Thành Muông và bà Nguyễn Thị Hai, ở ấp Kinh Mới rất đơn chiếc. Hai ông bà người 90 tuổi, người 86 tuổi phải sống nương tựa vào nhau. Nhờ sự giúp đỡ thường xuyên của Hội CTĐ thị trấn, vợ chồng ông có gạo no lòng.
Ông Nguyễn Văn Vĩ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu, nhận xét: “Hội CTĐ đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa những người có hoàn cảnh khó khăn và mạnh thường quân. Đảng ủy thị trấn cũng đã chỉ đạo Hội CTĐ thị trấn phấn đấu vận động, duy trì mô hình xe chuyển viện miễn phí và vận động giúp đỡ những gia đình nghèo đơn chiếc ngày càng nhiều hơn.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM