Sau 3 ngày thi đấu, Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ VI - 2012 đã diễn 6 trận, với ưu thế nghiêng về các CLB trong nước. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của giải đang ở những vòng sau.
Cụ thể, VTV - Bình Điền - Long An thắng CLB Giang Tô (Trung Quốc) với tỷ số 3:1, CLB Thông tin LienVietPostBank thắng CLB YangSang (Hàn Quốc) với tỷ số 3:0, CLB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thắng CLB Air Asia Suansunantha (Thái Lan) với tỷ số 3:1, CLB Thông tin LienVietPostBank thắng Air Asia Suansunantha (Thái Lan) với tỷ số 3:0, CLB VTV - Bình Điền - Long An thắng tuyển quốc gia Úc với tỷ số 3:0. Đội tuyển quốc gia Úc chính là đội bóng nước ngoài duy nhất giành thắng lợi ở 3 ngày thi đấu đầu khi vượt qua CLB Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương với tỷ số 3:1. Quả thật, nhờ chiến thắng của tuyển quốc gia Úc trước CLB Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương mới tạo cho giải đấu có phần gay cấn hơn. Giả sử, tuyển quốc gia Úc nhận lấy thất bại thì giải đấu sẽ không còn tính cạnh tranh về thành tích giữa CLB trong nước với các đội bóng nước ngoài. Người hâm mộ sẽ cho rằng giải đấu chỉ giành cho các CLB trong nước, còn các CLB nước ngoài thi đấu chỉ để giao lưu, học hỏi.
 |
|
Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ VI - 2012 hứa hẹn nhiều hấp dẫn trong những ngày thi đấu tới. |
Xét về phong độ của các đội bóng trong nước thì CLB VTV - Bình Điền - Long An đang thi đấu khá tốt và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Các cô gái trong đội đã thi đấu xuất sắc để đánh bại 2 đội bóng nước ngoài được đánh giá khá cao là Giang Tô (Trung Quốc) và tuyển quốc gia Úc. CLB VTV - Bình Điền - Long An cũng chính là đội nhận được nhiều tình cảm nhất của khán giả khi thể hiện một lối chơi vừa hiệu quả vừa có tính cống hiến. Bên cạnh đó, CLB Thông tin LienVietPostBank với những VĐV tên tuổi trong đội hình như: Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Thu Trang… cũng đã thi đấu khá ấn tượng và hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ tại giải. Nhìn chung, trình độ chuyên môn của các CLB trong nước khá đồng đều. Chỉ có CLB Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương tỏ ra yếu thế hơn 3 đội còn lại, do họ chỉ mới được thăng hạng lên chơi giải các đội mạnh toàn quốc trong năm nay.
Qua 3 ngày thi đấu của vòng loại, mọi người có thể thấy được chất lượng chuyên môn của các đội bóng nước ngoài không thật sự cao. Là một giải đấu để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức môn bóng chuyền của người dân cả nước và giúp cho các CLB trong nước được giao lưu, học hỏi nên Ban tổ chức giải thường mời những đội nước ngoài không quá mạnh. Vì thế, 5 lần tổ chức trước đây thì chức vô địch giải đều do CLB trong nước giành được. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng các đội nước ngoài không bằng so với các năm trước, do họ chỉ mang đến giải những cầu thủ trẻ. Thật vậy, nhìn vào bảng danh sách đăng ký VĐV của các đội bóng nước ngoài thì chỉ có đội tuyển Úc có tuổi đời ngang ngửa với các CLB trong nước, còn VĐV của 3 đội bóng nước ngoài còn lại phần lớn thuộc thế hệ “9X”. Do đó, VĐV của các đội nước ngoài thường tỏ ra non nớt về kinh nghiệm thi đấu. Khi đối đầu với các CLB trong nước thì các đội bóng nước ngoài thường bị lép vế do thiếu kinh nghiệm thi đấu giải quốc tế.
|
Hôm nay (22-2), giải sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu: CLB Thông tin LienVietPostBank gặp CLB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào lúc 18 giờ và CLB Giang Tô (Trung Quốc) gặp tuyển quốc gia Úc vào lúc 20 giờ. |
CLB Giang Tô (Trung Quốc) và tuyển quốc gia Úc chính là 2 đội bóng nước ngoài được người hâm mộ và khán giả đánh giá khá cao. Dù cả 2 đội đều thua trước VTV - Bình Điền - Long An, nhưng không vì thế mà có thể xem thường. Bởi, trong đội hình của 2 đội bóng này đang sở hữu một số VĐV có thể hình và kỹ thuật thi đấu khá tốt có thể tạo nên đột biến. Trong trận thua trước VTV - Bình Điền - Long An, dường như lối chơi của tuyển quốc gia Úc và Giang Tô (Trung Quốc) chưa thật sự nhuần nhuyễn, do có thể họ chưa thích ứng với điều kiện thi đấu. Một khi họ đã thích ứng rồi thì không dễ để CLB trong nước đánh bại được họ. Còn trong thành phần của 2 đội bóng nước ngoài còn lại là CLB YangSang (Hàn Quốc) và Air Asia Suansunantha (Thái Lan) thì phần lớn VĐV còn non nớt kinh nghiệm nên thi đấu chưa thật sự ấn tượng.
Vòng bảng của giải đang diễn ra, các CLB trong nước đang chiếm ưu thế hơn các đội bóng nước ngoài, nhưng không thể khẳng định chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về các đội bóng trong nước. Theo đánh giá của giới chuyên môn và người hâm mộ thì Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ VI đang hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn rất đáng xem ở phía trước.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN