Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIÁO DỤC
Hiệu quả từ liên kết đào tạo
22/02/2012 08:44:04

Ngay từ khi được thành lập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã được giao nhiệm vụ liên kết đào tạo nguồn nhân lực với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Trong vài năm gần đây, nhiệm vụ này đã được Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

 

Thực hiện vai trò là cầu nối giữa học viên với những cơ sở đào tạo, hiện nay Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã phối hợp liên kết đào tạo với các trường đại học chất lượng như: Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trung cấp Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,… Kết quả, trung tâm đã liên kết mở được 25 lớp đại học với tổng số là 1.868 học viên, 1 lớp cao đẳng với 41 học viên, 1 lớp trung cấp với 30 học viên. Đặc biệt, đối với tất cả các lớp được đào tạo liên kết thì thời gian đào tạo và chất lượng sinh viên khi ra trường vẫn được đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thầy Nguyễn Văn Truyền,  Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, cho biết: “Việc liên kết đào tạo đã góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho tỉnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng được nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trong tỉnh. Với hiệu quả đạt được như hiện nay, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã khẳng định, nâng cao được vai trò giáo dục văn hóa, nghề nghiệp, tạo được niềm tin của mọi người về chất lượng đào tạo. Từ đó, ngày càng thu hút học viên vào học tại đây ngày càng đông,…”. Được biết, đối tượng tuyển sinh chủ yếu của trung tâm là những học sinh tốt nghiệp THPT nhưng không có điều kiện theo học tiếp tục ở những trường chính quy trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn có số lượng không nhỏ là cán bộ công chức theo học nhằm chuẩn hóa kiến thức hay tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng được nhu cầu công việc. Trong quá trình hoạt động, trung tâm đã xác định và nhận thức sâu sắc về hiệu quả việc liên kết đào tạo cho học viên tại địa phương với nhiều ưu thế mang tính thiết thực. Thầy Truyền cho biết thêm: “Phương thức đào tạo liên kết đã tạo được nhiều cơ hội cho nhiều người được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời, giảm bớt được chi phí đi lại, ăn ở khi học viên phải tập trung về trường chính. Ngoài ra, còn đảm bảo được công việc cơ quan, đơn vị trong thời gian theo học đối với học viên là cán bộ, công chức…”. Đây cũng là cơ hội và điều kiện để lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên của trung tâm được tham gia, tiếp cận mọi công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy ở trình độ đại học. Từ đó, góp phần nâng cao được chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trung tâm.

Lễ phát bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp cho các sinh viên được đào tạo theo hình thức liên kết của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

 

Để đảm bảo đúng chất lượng, trong quá trình liên kết đào tạo, trung tâm và các đơn vị được liên kết đã phối hợp chặt chẽ và phân định trách nhiệm rõ ràng: Đối với những đơn vị trường được liên kết phải thực hiện nghiêm túc các khâu về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá, công nhận kết quả và phát bằng tốt nghiệp cho học viên, chịu trách nhiệm về chất lượng liên kết đào tạo,…; Đối với trung tâm, có trách nhiệm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, nề nếp dạy học đối với các lớp, phản ánh kịp thời với các đơn vị liên kết những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh. Ông Nguyễn Văn Chiến, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, hiện đang theo học lớp xã hội học, Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Hiện nay, do nhu cầu của công việc ngày càng cao, muốn đáp ứng được thì mỗi người phải tự nâng cao kiến thức của mình. Việc trung tâm có liên kết mở được những lớp như thế này là rất tốt, rất thiết thực, giúp cho chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc,… đặc biệt là chương trình học được phân bố thời gian rất thuận tiện cho những người vừa làm vừa học như chúng tôi”.

 

Hiện nay, việc liên kết đào tạo giữa trung tâm và các cơ sở đào tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho tỉnh. Đáp ứng và giải quyết được nhu cầu học ngày càng cao của lực lượng học sinh và lực lượng cán bộ công chức đang công tác tại địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN NHẪN