Năm 2011, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ngã Bảy có nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Điển hình nhất là phong trào vận động hội viên góp vốn, cất nhà tình thương cho hội viên nghèo và hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường.
Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xây cất nhà tình thương không phải là mới, nhưng lại là một trong những hoạt động thiết thực được các cấp Hội CCB thị xã phát động, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp.
Theo chân các cán bộ Hội CCB thị xã đến khu vực VI, phường Lái Hiếu, bàn giao căn nhà “Tình thương đồng đội” cho hội viên nghèo Nguyễn Văn Đồng, cựu chiến binh chiến trường Campuchia. Trong căn nhà mới ấm tình đồng đội, ông Đồng xúc động bày tỏ: “Trước đây, cả nhà tui ở đậu cạnh mé sông, miếng đất này mua thiếu người ta được hơn 2 năm mà làm hoài không đủ tiền để cất nhà ở. Giờ được các anh em thương, xây tặng căn nhà thế này tôi thật sự xúc động, bây giờ tôi đã yên tâm lao động để nuôi con cái ăn học”.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Đồng (giữa) rất mừng khi được nhận căn nhà “Tình thương đồng đội”. |
Có mặt tại buổi bàn giao, ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội CCB phường Lái Hiếu, cho biết: “Phường chúng tôi có 94 hội viên, trong đó có 23 đảng viên, hội viên hưu trí là 12 người và thương bệnh binh là 20 hội viên; có 3 hộ hội viên nghèo, không có đất sản xuất, nghề nghiệp không ổn định và gặp khó khăn về nhà ở. Từ tình hình đó, Hội đã vận động trong tập thể, mỗi người đóng góp 80.000 đồng/năm để xét cất nhà đồng đội cho những hội viên đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Hội cũng chú ý đến việc xem xét, cất nhà cho những hội viên chí thú làm ăn, lo cho con cái ăn học và trường hợp của vợ, chồng ông Đồng là một ví dụ”.
Năm 2011, bằng hình thức vận động trên, Hội CCB thị xã Ngã Bảy đã xây cất và trao thêm 1 căn nhà “Tình thương đồng đội” cho một hội viên nghèo ngụ ở phường Hiệp Thành. Tổng giá trị 2 căn nhà trên là 40 triệu đồng, giúp cho hội viên CCB có được chỗ ở ổn định và có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh đó, năm qua, Hội CCB thị xã Ngã Bảy đã thành lập Quỹ khuyến học hỗ trợ con em hội viên đến trường, quyên góp và tặng 1.500 quyển tập cho các học sinh nghèo nhân ngày khai trường; tặng nhiều học bổng cho những em đạt được thành tích cao trong học tập, với tổng giá trị gần 8 triệu đồng. Qua đó, giúp cho các gia đình hội viên bớt gánh nặng về chi phí học tập con em mình, tiếp thêm tinh thần để các em theo đuổi việc học.
Ông Phạm Văn Dí, Chủ tịch Hội CCB thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Những phong trào trên đều có chung ý nghĩa là thiết thực lập thành tích để chào mừng Đại hội Hội CCB thị xã, nhiệm kỳ 2012-2017. Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đề ra chỉ tiêu vận động hội viên đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, vận động Quỹ hỗ trợ xoay vòng trong hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên từ 4% trở lên. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đã cơ bản hoàn thành, trong đề án nhân sự, chúng tôi chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ vào bộ máy để hoạt động có nhiều đổi mới, bắt kịp với xu thế phát triển hiện tại. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, phấn đấu 100% cán bộ được tham gia các lớp tập huấn về công tác Hội…”.
Bài, ảnh: KIM LIÊN